1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản có thể tham gia vào cuộc đua vũ trụ với các cường quốc quân sự

(Dân trí) - Nhật Bản được cho đang kên kế hoạch thành lập một đơn vị không gian trong năm tới với mục đích đuổi kịp các cường quốc quân sự có kế hoạch phát triển vũ khí trên vũ trụ vì mục tiêu quốc phòng.

Nhật Bản có thể tham gia vào cuộc đua vũ trụ với các cường quốc quân sự - 1

Quân nhân Nhật Bản chuẩn bị phóng tên lửa từ một căn cứ (Ảnh minh họa: AFP)

Yomiuri Shimbun ngày 5/8 dẫn một nguồn tin cho hay, chính quyền Nhật Bản dự tính thành lập một đơn vị không gian trực thuộc lực lượng phòng vệ của nước này vào năm 2020. Mục tiêu của Nhật Bản là nhằm tránh bị tụt hậu so với các nước đang phát triển chương trình vũ trụ như Trung Quốc, Nga và Mỹ.

Theo nguồn tin, đơn vị không gian dự kiến sẽ đóng quân ở căn cứ không quân thành phố Fuchu, phía tây Tokyo. Kế hoạch thiết lập lực lượng này được cho có từ tháng 12/2018 với mục tiêu đi vào hoạt động vào năm 2020.

Chính phủ Nhật Bản hiện thời đang nghiên cứu một hệ thống theo dõi không gian trên mặt đất bao gồm các radar có độ nhạy cao và kính viễn vọng quang học. Nhiệm vụ của đơn vị này sẽ là giám sát các mảnh vỡ từ không gian, mối đe dọa bị tấn công hoặc can thiệp quân sự bởi vệ tinh các nước khác.

Do Nhật Bản không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nhân lực thuộc đơn vị sẽ được gửi đi đào tạo với lực lượng vũ trang Mỹ và cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA.

Ban đầu, Nhật Bản dự tính thiết lập một đơn vị quân sự không gian vào năm 2022, tuy nhiên Tokyo dường như đã muốn đẩy nhanh tiến độ. Theo tờ báo, Mỹ dự kiến sẽ thiết lập đơn vị không gian vào năm 2020 và việc Nhật Bản đẩy nhanh tiến độ sẽ giúp 2 bên tăng cường hợp tác sâu rộng hơn nữa.

Hồi tháng 4, trong cuộc họp mô hình 2+2 giữa phái đoàn Mỹ và Nhật Bản, 2 bên đã thông qua thỏa thuận rằng Lầu Năm Góc sẽ cung cấp cho hệ thống vệ tinh Quasi Zenith của Tokyo cảm biến theo dõi vũ trụ.

Tính đến hiện tại, các quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Nga đã ngày càng tăng chi tiêu cũng như mối quan tâm về lĩnh vực không gian. Các chuyên gia nhận định các hoạt động quân sự như vệ tinh do thám, hệ thống theo dấu và truy vết, hoạt động thông tin truyền thông và các chiến dịch tác chiến mạng ngày càng được chuẩn bị nhiều trong các quỹ đạo xung quanh trái đất.

Cuối tháng trước, Pháp cũng đã tuyên bố thành lập bộ chỉ huy lực lượng không gian mới thuộc không quân nước này nhằm bắt kịp các cường quốc quân sự.

Đức Hoàng

Theo Sputnik