1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nhật Bản cam kết cho Philippines vay ưu đãi 2 tỷ USD

(Dân trí) - Nhật Bản đã cam kết cho Philippines vay ưu đãi 2 tỷ USD nhằm nâng cấp hệ thống đường sắt của Philippines, sự hỗ trợ lớn nhất của Tokyo từ trước tới nay cho một dự án của quốc gia Đông Nam Á.

Nhật Bản cam kết cho Philippines vay ưu đãi 2 tỷ USD - 1

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Tổng thống Philippines Benigno Aquino trong một cuộc gặp hồi tháng 6 (Ảnh: AFP)

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết trong một tuyên bố ngày 6/8 rằng khoản vay ưu đãi 240 tỷ yên là một dấu hiệu cho thấy sự hợp tác đang gia tăng giữa hai cựu thù thời Thế chiến II, trong đó có hợp tác an ninh gần gũi hơn.

Khoản vay lãi suất thấp sẽ được sử dụng cho một tuyến đường sắt trên cao dài 36,7 km nối thủ đô Manila với thành phố Malolos ở phía bắc.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đã nhận được lời cam kết từ người đồng cấp Nhật Bản Minoru Kiuchi tại một cuộc gặp bên lề Hội nghị Ngoại trưởng châu Á-Thái Bình Dương tại Malaysia ngày 5/8.

Hai ngoại trưởng cũng thảo luận"sự hợp tác an ninh gần gũi hơn, trong đó có việc đẩy nhanh các cuộc thảo luận cho một thỏa tuận về việc chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Philippines nói thêm.

Tokyo và Manila, đều vướng vào các tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, đã tăng cường hợp tác về quốc phòng trong một nỗ lực nhằm đối trọng với sự ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực.

Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho hay khoản vay trên đã cho thấy mối quan hệ song phương mạnh mẽ giữa Philippines và Nhật Bản và hai nước có thể tiếp tục hợp tác cùng nhau về an ninh hàng hải.

"Điều đó xác nhận sự tin tưởng và ủng hộ của chính phủ Nhật Bản đối với các cải cách mà chính quyền Aquino đang thực hiện", phát ngôn viên Herminio Coloma nói.

Philippines đang tìm kiếm viện trợ quân sự, trong đó có các thiết bị từ các đồng minh nước ngoài, để hiện đại hóa quân đội.

Nhật Bản hiện là nước viện trợ chính thức lớn nhất cho Philippines.

An Bình

Theo AFP