1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản bắt thuyền trưởng Trung Quốc vì nghi trộm san hô

(Dân trí) - Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết một thuyền trưởng Trung Quốc đã bị bắt giữ ngày 21/12 vì bị tình nghi khai thác trộm san hô trong lãnh hải Nhật.

Tàu Trung Quốc hoạt động khai thác trái phép trong vùng biển Nhật Bản (ảnh: Japantimes)
Tàu Trung Quốc hoạt động khai thác trái phép trong vùng biển Nhật Bản (Ảnh: Japantimes)

Giới chức Lực lượng bảo vệ bờ biển cho hay đây là vụ bắt giữ đầu tiên kể từ khi các biện pháp trừng phạt đối với các hoạt động đánh bắt trái phép của tàu cá nước ngoài được thắt chặt hồi tháng trước.

Một tàu tuần tra của Lực lượng bảo vệ Nhật đã phát hiện một tàu đánh bắt san hô Trung Quốc trên vùng biển cách một hòn đảo thuộc quần đảo Izu khoảng 6 km về phía tây trước lúc 1 giờ sáng ngày Chủ nhật.

Tàu Trung Quốc đã phát lờ yêu cầu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản nhằm dừng lại và bỏ chạy được khoảng 100 km trước khi tàu của Nhật đuổi kịp.

Thuyền trưởng Lin Bing, 46 tuổi, đã bị bắt với các cáo buộc hoạt động trái phép trong khu vực. Không tìm thấy san hô trên tàu.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản sẽ tạm giữ tàu và thẩm vấn 10 thuyền viên.

Quốc hội Nhật Bản hồi tháng trước đã tăng các khoản tiền phạt đối với hoạt động đánh bắt trái phép của tàu cá nước ngoài trong lãnh hải Nhật lên 30 triệu yen (250.000 USD).

An Bình
Theo Japan Times, Kyodo