1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản bắt giữ 7 người Việt bị tình nghi trộm mỹ phẩm

(Dân trí) - Cảnh sát tỉnh Osaka, Nhật Bản đã bắt giữ 7 người Việt, gồm 6 sinh viên và một sựu sinh viên, vì bị tình nghi ăn cắp đồ tại các cửa hiệu để đưa về nước bán.


(Ảnh minh họa: New York Magazine)

(Ảnh minh họa: New York Magazine)

Mainichi ngày 5/4 đưa tin, một nhóm thanh viên người Việt đã bị phát hiện thành lập các mạng lưới đánh cắp đồ tại Nhật Bản, trộm số lượng lớn mỹ phẩm từ các cửa hiệu và các chuỗi cửa hàng giảm giá lớn. Nhóm này hoạt động theo sự chỉ dẫn của một phụ nữ ở trong nước và dùng các sinh viên trở về nước để đưa đồ về Việt Nam bán.

Bảy người bị bắt bao gồm 6 sinh viên trong độ tuổi 20, vốn tạo lập 2 mạng lưới hoạt động ở Tokyo và Osaka, và một cựu sinh viên 23 tuổi, người đóng vai trò đứng đầu nhóm. Một số thành viên của nhóm này đã bị truy tố về các cáo buộc và 3 người bị kết án treo.

Theo tờ báo, 7 thanh niên người Việt được tin là đã ăn trộm đồ tổng cộng 15 lần, với tổng hàng hóa bị đánh cắp trị giá gần 1,3 triệu yen (260 triệu đồng).

Các thành viên của nhóm tới Nhật Bản bằng visa du học từ năm 2013 và kể từ đó đã học tại các trường ngôn ngữ của Nhật Bản. Các sinh viên được cho là khai với nhân viên điều tra rằng họ làm vậy để kiếm tiền đi học và trang trải chi phí sinh hoạt.

Người phụ nữ tại Việt Nam nói với các sinh viên nói trên qua mạng xã hội rằng cô muốn mua các mỹ phẩm từ những thương hiệu lớn của Nhật Bản. Cô này mách họ bán các sản phẩm đánh cắp được cho cựu sinh viên đứng đầu nhóm và họ được tin là được trả dưới 100.000 yen (20 triệu đồng) mỗi lần đánh cắp đồ.

Cựu sinh viên nói trên cho hay anh này tìm các sinh viên sắp trở về nước qua Facebook và nhờ họ mang đồ về Việt Nam để đổi lấy vé máy bay miễn phí. Cảnh sát tin rằng những sinh viên này không hay biết các sản phẩm họ mang về là hàng đánh cắp.

An Bình

Theo Mainichi