1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhánh al-Qaeda ở Iraq tuyên bố thánh chiến “trả thù cho Bin Laden”

(Dân trí) - Nhánh al-Qaeda ở Iraq hôm qua đã tuyên bố chiến dịch 100 cuộc tấn công trên khắp nước này, bắt đầu từ giữa tháng Ramadan của người Hồi giáo (tháng 8), để trả thù cho cái chết của cựu thủ lĩnh nhóm này là Osama bin Laden.

 
Nhánh al-Qaeda ở Iraq tuyên bố thánh chiến “trả thù cho Bin Laden” - 1
Cảnh sát Iraq tại một trạm kiểm soát an ninh ở trung tâm Baghdad.

Trong tuyên bố tung lên trang web của Hồi giáo, tổ chức tự xưng là Nhà nước Hồi giáo Iraq (ISI) viết: “Chiến dịch Trả thù cho Osama Bin Laden và các thủ lĩnh cấp cao khác đã bắt đầu”.

“Chiến dịch này bắt đầu từ giữa tháng ăn chay Ramadan (giữa tháng 8) và sẽ chấm dứt sau chính xác là 100 cuộc tấn công”.

Theo tuyên bố của ISI, “làn sóng tấn công” sẽ bao gồm các vụ đánh bom liều chết, đánh bom vệ đường, bắn tỉa.

“Những vụ tấn công sẽ diễn ra trên tất cả các thành phố, các khu vực nông thôn và các tỉnh của Iraq”.

Tuyên bố không nói rõ liệu loạt vụ đánh bom hôm 15/8 vào đúng thời điểm diễn ra tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo - có phải là để “khởi động” chiến dịch này hay không.

Ngày 15/8, đánh bom, bạo động đã xảy ra tại 18 thành phố tại Iraq, làm ít nhất 74 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Đây được gọi là ngày đẫm máu nhất ở quốc gia vùng Vịnh này kể từ tháng 5/2010.

Việt Hà
Theo Xinhua, Reuters