1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhân viên ngoại giao Mỹ rời Sudan và Tunisia, biểu tình lan rộng

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu các nhân viên ngoại giao không có công vụ khẩn cấp và công dân Mỹ rời Tunisia và Sudan do tình hình an ninh đang xấu đi tại các quốc gia này.

 

Người biểu tình tấn công sứ quán Mỹ tại Sudan

Người biểu tình tấn công sứ quán Mỹ tại Sudan

 

Cả sứ quán Mỹ tại Sudan và Tunisia đều đã trở thành mục tiêu tấn công của các tín đồ Hồi giáo trong làn sóng phản đối bộ phim bị chỉ trích là xúc phạm đạo Hồi do các tín đồ Công giáo Ai Cập tại Mỹ sản xuất.

 

Trước đó, Chính phủ Sudan từ chối cho phép Mỹ triển khai lực lượng lính thủy đánh bộ để bảo vệ sứ quán và tuyên bố lực lượng an ninh Sudan đủ khả năng để thực hiện điều này.

 

Thông cáo của Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Mỹ tránh tất cả các chuyến đi đến các khu vực nhạy cảm ở Sudan gồm Dafur, Blu Nile, các bang miền Nam Kordofan và thận trọng cân nhắc các mối nguy hiểm trước khi đưa ra quyết định đến những khu vực khác.

 

Bộ Ngoại giao còn yêu cầu công dân Mỹ không đến Tunisia, đồng thời chỉ thị toàn bộ các nhân viên không có công vụ khẩn rời khỏi quốc gia này.

 

Làn sóng phản đối của người Hồi giáo giờ đây không chỉ giới hạn ở các quốc gia có đông tín đồ đạo Hồi mà đã lan ra nhiều nước khác.

 

Hàng trăm người đã biểu tình tại thành phố lớn nhất ở Australia. Đụng độ đã xảy ra khi người biểu tình ném đá và chai lọ vào cảnh sát. Các tín đồ quá khích còn kêu gọi: “Chặt đầu kẻ đã báng bổ Đấng Tiên tri”.

 

Tại Paris (Pháp), khoảng 80 tín đồ Hồi giáo đã bị bắt giữ khi tìm cách tấn công sứ quán Mỹ gần điện Champ Elysees.

 

Liên quan đến vụ tấn công tại Benghazi ở Libya làm bốn nhân viên ngoại giao Mỹ thiệt mạng, trong đó có Đại sứ Christopher Stevens, nhà chức trách Libya cho biết đã xác định được 50 đối tượng liên quan đến vụ việc.

 
Cẩm Thi

Theo AFP, BBC