1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhân viên an ninh quật ngã đối tượng định tấn công cựu Thủ tướng Pháp

(Dân trí) - Lực lượng an ninh Pháp đã nhanh chóng quật ngã một nam thanh niên 18 tuổi sau khi người này cố vươn tay để tấn công cựu Thủ tướng Manuel Valls khi ông đang trên đường đi vận động tranh cử ở vùng Brittany hôm 17/1.

An ninh Pháp quật ngã đối tượng định tấn công cựu Thủ tướng Pháp

Cựu Thủ tướng Pháp Manuel Valls (Ảnh: AFP)
Cựu Thủ tướng Pháp Manuel Valls (Ảnh: AFP)

Theo Guardian, vụ việc trên xảy ra tại thị trấn Lamballe thuộc vùng Brittany của Pháp vào ngày 17/1 khi cựu Thủ tướng Manuel Valls đang trong chuyến đi vận động tranh cử sơ bộ để trở thành ứng viên tổng thống.

Ông Valls, 54 tuổi, ban đầu bước ra từ văn phòng thành phố, sau đó đi qua một đám đông gồm nhiều người đứng chờ sẵn và bắt tay mọi người. Khi đi tới chỗ nam thanh niên, ông Valls theo thói quen đưa tay ra bắt thì bất ngờ bị người này hét lớn và vươn tay định tát vào mặt ông. Lực lượng an ninh ngay lập tức quật ngã thanh niên quá khích xuống đất và không chế đối tượng này.

Theo truyền thông Pháp, cựu Thủ tướng Valls không bị thương sau vụ tấn công trên. Ông Valls sau đó vẫn tiếp tục bắt tay mọi người và nói rằng “không vấn đề gì cả”. Ông thậm chí còn khẳng định với các phóng viên rằng: “Tôi không bao giờ sợ hãi khi tiếp xúc với người Pháp. Nền dân chủ không đồng nghĩa với bạo lực”.

Một công tố viên địa phương cho biết hiện chưa rõ nam thanh niên, được xác định khoảng 18 tuổi, có động cơ chính trị trong vụ tấn công hay không, chỉ biết rằng có một nhóm chính trị cánh hữu cực đoan người địa phương ở khu vực Brittany. Cảnh sát đã bắt giữ đối tượng này để chờ xét xử.

Cựu Thủ tướng Valls, thành viên của đảng Xã hội Pháp, đang tích cực vận động tranh cử để giành cơ hội trở thành ứng viên tổng thống Pháp trong cuộc bầu cử năm nay.

Thành Đạt

Theo Guardian