1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà Trắng thừa nhận “thiếu sót” trong lễ tuần hành tại Paris

(Dân trí) - Sau nhiều chỉ trích, Nhà Trắng ngày 12/1 đã thừa nhận thiếu sót khi không cử quan chức cấp cao đến dự cuộc tuần hành ở Paris cùng hơn 40 vị lãnh đạo từ các nước trên thế giới để bày tỏ tình đoàn kết với nước Pháp trong cuộc chiến chống khủng bố.

Các quan chức cấp cao của Nhà Trắng đã không đến dự cuộc tuần hành tại Paris ngày 11/1. (Ảnh:

Các quan chức cấp cao của Nhà Trắng đã không đến dự cuộc tuần hành tại Paris ngày 11/1. (Ảnh: BBC)

Hãng thông tấn BBC dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest hôm qua đã thừa nhận thiếu sót này. “Công bằng mà nói chúng tôi nên cử một quan chức cấp cao hơn tới Paris ngày 11/1”, ông Earnest cho hay.

Giải thích cho thiếu sót này, phát ngôn viên Earnest cho biết Tổng thống Obama rất muốn tham dự sự kiện lịch sử trên nhưng Nhà Trắng không đủ thời gian để thiết lập công tác an ninh vốn rất phức tạp để bảo vệ Tổng thống.

Thông báo được đưa tới Nhà Trắng chỉ 36 tiếng trước cuộc tuần hành, khiến việc sắp xếp cho Tổng thống Mỹ tham dự là “một thử thách an ninh rất lớn”.  

Cuộc tuần hành lớn nhất trong lịch sử nước Pháp diễn ra ở thủ đô Paris cùng nhiều thành phố lớn khác  hôm 11/1.  Hơn 40 lãnh đạo, trong đó có nguyên thủ quốc gia của Anh, Đức, Đan Mạch, Israel, Palestine... đã khoác tay Tổng thống Pháp Francois Hollande biểu thị tình đoàn kết và tưởng nhớ 17 nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công ở Paris từ ngày 7-9/1.

Trong khi đó, đại diện cho Washington tham dự tuần hành lịch sử tại Paris là Đại sứ Mỹ tại Pháp Jane Hartley.

Truyền thông Mỹ đặt câu hỏi tại sao Tổng thống Obama lại không tham dự, hoặc cử Phó tổng thống Joe Biden hay Ngoại trưởng John Kerry thay mặt ông.
 
Các quan chức cấp cao của Nhà Trắng đã không đến dự cuộc tuần hành tại Paris ngày 11/1. (Ảnh:
Phát biểu trong chuyến thăm Ấn Độ, Ngoại trưởng John Kerry khẳng định sẽ đến thăm Pháp vào tuần sau. (Ảnh: NY Daily News)

Vốn là một người nói tiếng Pháp lưu loát, Ngoại trưởng John Kerry đã đến Pháp 17 lần kể từ khi nhậm chức ngoại trưởng. Nhưng hiện ông Kerry đang trong chuyến thăm Ấn Độ, vốn đã được lên kế hoạch từ trước khá lâu.

Phát biểu khi đang chuyến thăm Ấn Độ, ông Kerry cho hay ông sẽ thăm Pháp để tái khẳng định mối quan hệ gắn bó với đồng minh lâu đời của Mỹ.

Ngoại trưởng Kerry tuyên bố: "Tôi muốn nhấn mạnh rằng mối quan hệ với Pháp không phải chỉ trong một ngày hay một thời điểm nhất định. Đây là một mối quan hệ lâu dài đang tiến triển, dựa trên những giá trị chung mà hai bên cùng chia sẻ, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận".

Trước đó, Tổng thống Obama cũng khẳng định: "Tôi muốn nhân dân Pháp biết rằng nước Mỹ ở bên các bạn không chỉ hôm nay mà cả ngày mai".

Theo BBC, Ngoại trưởng Kerry dự kiến sẽ đến Paris vào cuối tuần này. Tháng tới, Nhà Trắng cũng sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế về chống chủ nghĩa cực đoan ở Washington.

Thoa Phạm
Theo BBC