1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà tài trợ lớn quay lưng, đối thủ lớn nhất của ông Trump gặp bất lợi

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Tài phiệt Andy Sabin, một nhà tài trợ lớn của đảng Cộng hòa, tuyên bố sẽ không hỗ trợ Thống đốc Ron DeSantis trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Nhà tài trợ lớn quay lưng, đối thủ lớn nhất của ông Trump gặp bất lợi - 1

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis (Ảnh: Reuters).

Reuters hôm 12/5 đưa tin, ông Andy Sabin, một doanh nhân ngành kim loại đồng thời là nhà tài trợ lớn của các ứng viên đảng Cộng hòa tại bang Florida, đã tuyên bố sẽ không ủng hộ Thống đốc Ron DeSantis trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024. Thay vào đó, nhà tài phiệt này tiết lộ sẽ giành sự ủng hộ cho Thượng nghị sĩ Tim Scott.

Ông Sabin cảm thấy thất vọng về quan điểm của Thống đốc DeSantis về các vấn đề quyền nạo phá thai và xung đột tại Ukraine.

"Tôi thích DeSantis. Ông ý là một thống đốc tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi không tin rằng ông ý sẽ giành chiến thắng trong vòng bầu cử quốc gia với quan điểm hiện tại về quyền nạo phá thai và xung đột Ukraine", ông Sabin, người thường xuyên tổ chức các buổi tiệc gây quỹ cho nhiều chính trị gia đảng Cộng hòa, chia sẻ.

Trước đó, ông DeSantis, người dự định sẽ chính thức công bố chiến dịch tranh cử tổng thống vào tháng 6 tới, đã gặp phải nhiều sự chỉ trích vì ký ban hành đạo luật cấm phá thai tại Florida. Ngoài ra, Thống đốc DeSantis cũng gọi cuộc xung đột tại Ukraine là một "mâu thuẫn lãnh thổ".

Tuyên bố của ông Sabin được xem là tin tức không có lợi cho tham vọng tranh cử tổng thống của Thống đốc Ron DeSantis.

Vào ngày 19/4, Hạ nghị sĩ Vern Buchanan, đồng chủ tịch đoàn nghị sĩ bang Florida tại Quốc hội, đã lên tiếng ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc đua giành tấm vé đại diện đảng Cộng hòa tại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Ông Buchanan là nghị sĩ thứ 8 đến từ bang Florida công khai lên tiếng ủng hộ cựu Tổng thống Trump.

Sự ủng hộ từ các nghị sĩ bang Florida với ông Trump được cho là một tín hiệu xấu với Thống đốc Ron DeSantis, người được cho là đối thủ lớn nhất của ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa.

"Khi sân nhà của bạn là Florida nhưng những nhân vật có tiếng nói tại đây lên tiếng ủng hộ đối thủ của bạn thì đó chắc chắn không phải là tín hiệu tốt. Điều này có thể đưa chiến dịch tranh cử của ông DeSantis vào một tình thế hiểm nghèo", chuyên gia tư vấn tranh cử Ford O'Connell của đảng Cộng hòa nhận định.

Từng được coi là đồng minh thân cận của ông Trump, Thống đốc DeSantis, 44 tuổi, đã dần tách mình ra khỏi cái bóng của cựu Tổng thống và đang trên đường trở thành đối thủ chính trị lớn nhất của ông Trump trong đảng Cộng hòa.

Ông DeSantis đã nhận được sự ủng hộ của những người Cộng hòa có thái độ trung dung, cũng như nhiều nhân vật nổi tiếng như tỷ phú Elon Musk.

Theo Reuters