1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà ngoại giao Anh thuê chung cư đắt nhất châu Á

(Dân trí) - Trưởng đại diện Anh tại Hồng Kông Caroline Wilson đang hứng "búa rìu dư luận" sau khi Bộ ngoại giao Anh xác nhận bà đang sống trong tòa nhà chung cư đắt nhất châu Á.

Tòa nhà chung cư cao cấp Opus ở Hồng Kông.

Tòa nhà chung cư cao cấp Opus ở Hồng Kông.

Theo Bộ ngoại giao Anh, bà Caroline Wilson đã chuyển tới căn hộ sang trọng 4 phòng ngủ trị giá trên 54 triệu USD tại tòa nhà chung cư cao cấp Opus 12 tầng ở Hồng Kông hồi tháng 4.

Căn hộ sang trọng của bà Wilson chiếm trọn tầng 3 của tòa nhà và có thể quan sát cảng Victoria và núi Cameron với góc nhìn rộng 360 độ. Không rõ căn hộ có giá thuê bao nhiêu, nhưng một số nguồn tin ước tính giá vào khoảng 93.000 USD mỗi tháng.

Thông tin trên diễn ra trong bối cảnh các cơ quan chính phủ Anh phải tiết kiệm chi tiêu, và riêng Bộ ngoại giao Anh phải cắt giảm ngân sách từ 1,6 tỷ Bảng (gần 2,5 tỷ USD)  xuống 1,36 tỷ Bảng (2,1 tỷ USD).

Hồi năm ngoái, một người mua nặc danh đã trả 61 triệu USD cho một căn hộ nằm trong khu chung cư Opus, biến nó trở thành căn hộ đắt nhất châu Á và đắt thứ nhì thế giới, chỉ sau một căn hộ ở One Hyde Park tại London (Anh).
 
Tòa nhà Opus nhìn ra cảng Victoria.
Tòa nhà Opus nhìn ra cảng Victoria.

Một phát ngôn viên của Bộ ngoại giao Anh cho hay căn hộ của bà Wilson được sử dụng cho một loạt các mục đích, trong đó có các chức năng chính thức.

Bộ ngoại giao Anh đã bác bỏ các thông tin nói rằng cơ quan này phải trả khoảng 93.000 USD tiền thuê mỗi tháng cho căn hộ với lý do các điều khoản bí mật thương mại trong thỏa thuận thuê nhà không cho phép tiết lộ con số.

Cũng theo Bộ ngoại giao, căn hộ được sử dụng cho các mục đích khác nhau và không phải chỉ là nhà riêng của trưởng đại diện Anh. Hàng loạt sự kiện ngoại giao với sự tham dự của hàng trăm người đã diễn ra tại căn hộ kể từ tháng 4, và 8 vị khách, trong đó có 2 bộ trưởng Anh, đã nghỉ lại đây kể từ đó.

Quyết định để bà Wilson sống trong một căn hộ cao cấp phù hợp hơn với các tỷ phú và ngôi sao nổi tiếng đã vấp phải nhiều chỉ trích.
 
Được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng Frank Gehry, tòa chung cư Opus hoàn thành hồi năm ngoái.  Nhà thầu của khu chung cư cao cấp này tập đoàn bất động sản Swire Properties.
 
Bà Caroline Wilson tiếp đón các vị khách tới căn hộ ở Hồng Kông.
Bà Caroline Wilson tiếp đón các vị khách tới căn hộ ở Hồng Kông.

Một nữ phát ngôn viên của Swire Properties từ chối tiết lộ liệu văn phòng đại diện Anh có được giảm giá thuê cho căn hộ tại Opus hay không.

Bà Wilson, một luật sư và cũng là ngôi sao đang nổi trong ngành ngoại giao Anh, mới đảm nhận vị trí trưởng đại diện Anh tại Hồng Kông hồi tháng 10 năm ngoái sau 4 năm làm đại diện thương mại ở Mátxcơva.

Người tiền nhiệm của bà Wilson, Andrew Seaton, từng sống trong một ngôi nhà khiêm tốn hơn nhiều.

An Bình
Theo Dailymail