1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà nghiên cứu Trung Quốc bị buộc tội làm gián điệp

(Dân trí) - Một nhà nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Y Wisconsin đã bị buộc tội làm gián điệp sau khi các cho công tố viên cho biết người đàn ông này đã đánh cắp dữ liệu chống ung thư để đưa về nghiên cứu tại Trung Quốc.

Chân dung Hua Jun Zhao.

Chân dung Hua Jun Zhao.

Hua Jun Zhao, 42 tuổi, bị cáo buộc đã ăn cắp 3 ống chứa hợp chất chống ung thư từ văn phòng của giáo sư Marshall Anderson tại Đại học Y Wisconsin ở Milwaukee với ý định đưa về Đại học Chiết Giang, Trung Quốc để nghiên cứu, theo tài liệu tòa án.

Zhao là thành viên trong nhóm của ông Anderson đang nghiên cứu xem liệu hợp chất bột C-25 có giúp tiêu diệt các tế bào ung thư mà không làm tổn hại tới sức khỏe con người hay không.

Các công tố viên đã tìm thấy 384 đề mục liên quan tới cuộc nghiên cứu về hợp chất trên trong máy tính cá nhân của Zhao. Giới chức Mỹ cũng phát hiện một bức thư xin trợ cấp viết bằng tiếng Trung, trong đó Zhao nói chính anh ta đã phát hiện ra hợp chấp và đề nghị Trung Quốc cung cấp kinh phí để tiếp tục nghiên cứu.

Các hợp chất bị đánh cắp trị giá 8.000 USD.

Được biết, hợp chất C-25 đang ở trong giai đoạn thử nghiệm đầu tiên tại phòng thí nghiệm và chưa được đưa ra thử nghiệm ở động vật hay con người. Đại học Y Wisconsin và Đại học Cincinnati đã đề nghị cấp bằng sáng chế đối với hợp chất này và đang chờ được phê chuẩn.

Zhao bị buộc tội làm gián điệp kinh tế. Nếu bị kết tội, Zhao có thể đối mặt mức án lên tới 15 năm tù và 5.000 USD tiền phạt.

Zhao bị bắt hôm 29/3 và hiện đang bị tạm giam tại nhà tù quận Milwaukee chờ ngày ra tòa.

Các đồng nghiệp của Zhao cho hay anh ta nói tiếng Anh thành thạo và từng sống tại Mỹ trong nhiều năm. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Zhao đã làm việc tại Đại học Y Wisconsin bao lâu và tình trạng cư trú ra sao. Zhao từng học tại Trung Quốc và hiện có vợ vẫn đang sống tại đó.

An Bình
Theo AP