1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà cửa Trung Quốc rung lắc vì vụ thử hạt nhân Triều Tiên

(Dân trí) - Người dân vùng biên của Trung Quốc chia sẻ trên mạng xã hội rằng, trận động đất do vụ thử hạt nhân ở Triều Tiên gây ra cũng khiến nhà cửa của họ rung lắc, đồ đạc rơi vỡ.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và các nhà khoa học nghiên cứu vũ khí hạt nhân. (Ảnh: EPA)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và các nhà khoa học nghiên cứu vũ khí hạt nhân. (Ảnh: EPA)

Một người dùng tài khoản Weibo có tên “Nhà biên kịch Tiểu Lục” sống ở Diên Biên, thuộc vùng biên giới Trung Quốc giáp Triều Tiên, cho biết anh đã bị đánh thức bởi trận động đất vào khoảng 8h30 sáng nay 9/9. Trận động đất mạnh tới mức đồ đạc trong nhà anh bị xô đổ trong khi các cửa kính bị vỡ toang, báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời người dùng Weibo cho biết. Anh kể lại, khi đó anh cảm thấy vô cùng sợ hãi và lập tức nhảy ra khỏi giường và chạy ra ngoài.

Một người dùng Weibo khác sống ở huyện Trường Bạch thuộc tỉnh Cát Lâm cho biết cô cảm nhận rất rõ rung chấn vào sáng nay và ngay lập tức cô nghĩ rằng Triều Tiên vừa tiến hành một vụ thử hạt nhân nữa.

“Bởi vì đây là khu vực không nằm trên đai địa chấn và cũng không có mỏ dầu, nên đó chắc chắn là một vụ thử hạt nhân của Triều Tiên”, cô chia sẻ.

Khoảng 9h30 sáng nay 9/9, Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USSG) đã đo được một rung chấn mạnh 5,3 độ richter do một vụ nổ gần địa điểm Punggye-ri của Triều Tiên. USSG cho biết, rung chấn này xảy ra trên bề mặt chứ không sâu trong lòng đất như các trận động đất thông thường.

Mặc dù Triều Tiên tuyên bố đây là một vụ thử nghiệm nổ đầu đạn hạt nhân thành công và khẳng định không có bất cứ rò rỉ phóng xạ nào sau đó, nhưng Bộ Môi trường Trung Quốc vẫn bắt đầu quá trình kiểm tra phóng xạ dọc khu vực biên giới phía đông bắc với Triều Tiên.

Không quân Mỹ cũng dự kiến đưa máy bay WC-135 dò phóng xạ tới bán đảo Triều Tiên trong vài giờ tới. Trong khi đó, Không quân Nhật Bản cho biết đã điều 4 máy bay thu thập mẫu không khí để xác định có rò rỉ phóng xạ sau vụ thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên hay không.

Minh Phương

Theo SCMP