1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nguy cơ vỡ đập cao nhất nước Mỹ, gần 200.000 người sơ tán

(Dân trí) - Ngày 12/2, khoảng 188.000 người đã được sơ tán do đập Oroville, đập cao nhất nước Mỹ, có nguy cơ bị vỡ, đài ABC News cho biết.


Lượng nước tại đập Oroville dâng lên kỷ lục và có nguy cơ vỡ do mưa lớn dài ngày. (Ảnh: Getty)

Lượng nước tại đập Oroville dâng lên kỷ lục và có nguy cơ vỡ do mưa lớn dài ngày. (Ảnh: Getty)

Theo ABC News, tối 12/2, chính quyền nam California đã ra thông báo yêu cầu sơ tán toàn bộ người dân sống ở các khu vực lân cận hồ Oroville vì đập tràn xả nước hồ này có nguy cơ bị vỡ.

Nước hồ Oroville dâng cao kỷ lục trong gần 50 năm sau đợt mưa lớn gần đây. Giới chức địa phương đã phát hiện con đập có dấu hiệu xói mòn, nứt vỡ từ khoảng 3 giờ chiều 12/2 theo giờ địa phương. Điều này buộc giới chức địa phương phải quyết định mở đường xả khẩn cấp của đập Oroville từ ngày 11/2 và lần đầu tiên trong 48 năm để giảm áp lực cho đập nhưng không hiệu quả do đường xả khẩn cấp có lỗ hổng. Ngay lập tức, lệnh sơ tán đã được ban bố.


Đường xả khẩn cấp của đập không hiệu quả. (Ảnh: Google Map)

Đường xả khẩn cấp của đập không hiệu quả. (Ảnh: Google Map)

Ban đầu lệnh sơ tán chỉ áp dụng với cư dân Oroville sau đó mở rộng ra Marysville và hạt Yuba. Trong thông báo ngày 12/2, giới chức địa phương phải nhấn mạnh nhiều lần rằng lệnh sơ tán này "không phải là một cuộc diễn tập" và khuyến cáo người dân “không đi về phía bắc hồ Oroville.

Đài ABC News dẫn lời giới chức địa phương cho biết, tính đến cuối ngày 12/2 có khoảng 188.000 người được sơ tán. Lệnh sơ tán sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi mối đe dọa vỡ đập được ngăn chặn.

Hồ Oroville là một trong những hồ nhân tạo lớn nhất California và đập của hồ này cao hơn 234 m - là đập cao nhất nước Mỹ được xây vào năm 1968. Hồ này đóng vai trò trung tâm trong mạng lưới điều tiết nước của bang California.

Minh Phương

Tổng hợp