1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nguy cơ khủng bố "đội lốt" người tỵ nạn xâm nhập châu Âu

Cuộc khủng hoảng người tỵ nạn và nhập cư châu Âu đang là cơ hội để các phần tử cực đoan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trà trộn để vào châu lục này.

Đạo quân đánh bom liều chết của lực lượng IS đang ngấp nghé ngưỡng cửa châu Âu, một số kẻ có thể đã lọt vào nhờ lẫn trong dòng người tỵ nạn Syria, Daily Express của Anh hôm 8-9 cảnh báo.

Trong khi đó, báo chí Mỹ cũng đưa tin tổ chức khủng bố IS lợi dụng cuộc khủng hoảng tỵ nạn để âm thầm đưa 4.000 tay súng cực đoan vào châu Âu chờ ngày thực hiện các vụ tấn công đẫm máu.

Trong bài điều tra của cây bút John Stanton đăng trên BuzzFeed (Mỹ), hồi tháng 1-2015, “đặc phái viên” của tổ chức IS trú ẩn ở Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ tổ chức này đã bắt đầu bí mật đưa các phần tử thánh chiến vào châu Âu.

Nguy cơ khủng bố "đội lốt" người tỵ nạn xâm nhập châu Âu - 1

Người di cư xuống tàu tại Munich, Đức.

Theo mô tả của thành viên IS, cũng như lời xác nhận của hai thành viên băng nhóm buôn người khác, các phần tử thánh chiến được chia thành các nhóm nhỏ, rồi được đưa qua biên giới Syria vào các thành phố cảng Thổ Nhĩ Kỳ như Izzmir và Mersin.

Bài điều tra của BuzzFeed cho biết, những chiến binh IS được cài vào các chuyến tàu buôn người này không chỉ gồm chiến binh gốc Syria và khu vực Trung Đông. Những chiến binh IS vốn là người châu Âu và cả người Mỹ cũng tham gia chiến dịch xâm nhập vào các quốc gia phương Tây. Trong khi đó, theo IB Times, cũng có nhiều phần tử khủng bố khác đến từ Trung Đông đang nấp theo dòng người tỵ nạn trà trộn vào châu Âu.

Những nhóm buôn người sẽ đưa các chiến binh nghỉ ngơi trong khách sạn, sắp xếp trà trộn vào danh sách hàng trăm người tỵ nạn trên các chuyến tàu. Khi điều kiện thời tiết thuận lợi, những chuyến tàu này sẽ vượt Địa Trung Hải cập bờ biển các quốc gia như Italy, Hy Lạp. Những phần tử khủng bố sẽ cùng dòng người nhập cư hỗn loạn tìm cách xin tỵ nạn tại các quốc gia có cơ chế không quá khắt khe như Đức và Thụy Điển…

Đây không phải lần đầu tiên mối nguy về việc các tay súng khủng bố trà trộn để xâm nhập châu Âu được nhắc tới.

Hồi tháng 2-2015, cơ quan an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã báo cho EU thông tin hơn 3.000 người được các nhóm cực đoan huấn luyện từ Syria và Iraq tìm cách xâm nhập ngược lại Thổ Nhĩ Kỳ, để từ đó tìm đường đến các quốc gia cửa ngõ EU như Bulgaria, Hungary.

Tháng 5 vừa rồi, chính quyền Lybia cũng cảnh báo EU về tình trạng các phần tử cực đoan trà trộn vào dòng người tỵ nạn bằng thuyền từ Bắc Phi băng qua Địa Trung Hải đến bờ biển phía nam châu Âu.

Gần đây nhất, hôm 7-9, châu Âu đưa ra cảnh báo từ các nguồn tin tình báo của Đức cho hay, lực lượng khủng bố của tổ chức IS có thể giả dạng người tỵ nạn để xâm nhập vào khu vực này.

Theo Cơ quan Kiểm soát biên giới ngoại vi của châu Âu (Frontex), nhiều người không phải là công dân Syria đã tìm mua hộ chiếu Syria giả tại Thổ Nhĩ Kỳ để tăng khả năng được chấp nhận tỵ nạn tại châu Âu.

Các phần tử thuộc các nhóm thánh chiến, nhất là IS, đang lợi dụng cách thức này để xâm nhập châu Âu nhằm thực hiện các kế hoạch khủng bố. Một thành viên băng nhóm buôn người qua Địa Trung Hải cho biết từng được IS liên hệ đưa 10 phần tử thánh chiến trà trộn lên tàu của mình. Tuy nhiên, khi được đề nghị đưa thêm khủng bố sang châu Âu, người này đã từ chối tiếp tục hợp tác vì lo sợ bị liên lụy.

Nguy cơ các chiến binh IS có thể trà trộn vào làn sóng người tỵ nạn đã khiến nhiều nhà chính trị châu Âu nâng cao cảnh giác khi chào đón người Syria.

Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha Jorge Fernandez Diaz hôm 8-9 đã lên tiếng kêu gọi cần phải có biện pháp kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn các phần tử IS xâm nhập vào châu Âu bằng việc trà trộn vào những người tỵ nạn đến từ Syria.

Trong khi đó, trang The Local (Pháp) cho hay, hơn 56% công dân Pháp được khảo sát tin rằng có các phần tử khủng bố trà trộn trong hàng ngàn người tỵ nạn tại châu Âu.

Các nhà phân tích cho rằng, chính điều này tạo nên sự nghi kỵ đối với cộng đồng người Hồi giáo tại châu Âu và làm gia tăng những rủi ro đáng lo ngại về an ninh.

Jerôme Fourquet, một chuyên gia phân tích về chính trị nhận định: “Những người tỵ nạn này đến từ những quốc gia Hồi giáo đang trong tình trạng chiến tranh. Yếu tố này tác động xấu đến định kiến của xã hội về người tỵ nạn. Khi sự kỳ thị bị đẩy lên đỉnh điểm, hậu quả của nó là điều không thể ngờ được”.

Và trong khi châu Âu vẫn đang “động viên” nhau chung tay giải quyết cuộc khủng hoảng người nhập cư, thì mới đây, kênh truyền hình NOVA của Bulgaria đưa tin, lực lượng kiểm soát cửa khẩu Gyueshevo với Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 5 nghi can độ tuổi 20-25 mang hộ chiếu Syria giả hồi cuối tháng 8.

Kiểm tra sau đó cho thấy, trong điện thoại di động của họ lưu giữ những hình ảnh giết người, cắt cổ và những khẩu hiệu quảng bá cho IS. Khi bị khám xét tại cửa khẩu, 5 người này đã có hành vi hối lộ quan chức an ninh. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đương sự đã cố tình xâm nhập khu vực biên giới, để từ đó tìm đường sang Macedonia, nơi sẽ có người đón.

Theo Ngọc Hà

Quân đội nhân dân

Nguy cơ khủng bố "đội lốt" người tỵ nạn xâm nhập châu Âu - 2