1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người ủng hộ muốn tổ chức lễ nhậm chức thứ hai cho ông Trump

Minh Phương

(Dân trí) - Hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch tổ chức một lễ tuyên thệ nhậm chức trực tuyến cho ông vào ngày 20/1, đúng ngày Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức.

Người ủng hộ muốn tổ chức lễ nhậm chức thứ hai cho ông Trump - 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP)

Theo hãng tin The Hill, hơn 60.000 người phát tín hiệu trên Facebook rằng, họ dự định sẽ tham gia sự kiện được gọi là "Lễ tuyên thệ nhậm chức thứ hai của ông Donald J. Trump".

Trang Facebook này mô tả: "Chúng tôi là tập hợp dân thường gồm 325.000 cá nhân, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Tổng thống Donald J. Trump. Chúng tôi không có liên hệ với bất cứ tổ chức nào". Facebook đã lập tức gắn nhãn "không chịu trách nhiệm" với mô tả này và nêu rõ: "Ông Joe Biden là tổng thống đắc cử. Ông ấy sẽ nhậm chức tổng thống Mỹ thứ 46 vào ngày 20/1/2021".

Theo thông tin trên trang Facebook, "lễ tuyên thệ nhậm chức thứ hai" dành cho ông Trump sẽ diễn ra vào khoảng 12 giờ trưa ngày 20/1, cùng thời điểm ông Biden tuyên thệ nhậm chức. Sự kiện diễn ra theo hình thức trực tuyến do Ilir Chami và Evi Kokalari chủ trì. Hai người được cho là người của đội ngũ tranh cử của ông Trump và thường xuyên xuất hiện trên các hệ thống tin tức thiên hữu như One America News Network.

Trong một đăng tải gần đây trên trang Facebook, Kokalari đã chia sẻ lại việc Facebook gắn nhãn "không chịu trách nhiệm", trong đó nói rằng: "Quyền bỏ phiếu của chúng tôi đang bị tấn công. Quyền tự do ngôn luận cũng vậy. Tuyên bố không chịu trách nhiệm của Facebook đã chứng minh điều đó".

Tổng thống Trump đến nay vẫn chưa công nhận ông Joe Biden đắc cử, thay vào đó tuyên bố tiếp tục theo đuổi các vụ kiện thách thức kết quả. Theo truyền thống, tổng thống mãn nhiệm sẽ rời Nhà Trắng trưa 20/1, cùng thời điểm tổng thống đắc cử tuyên thệ nhậm chức. Hiện chưa rõ kế hoạch của ông Trump, mặc dù có một số nguồn tin nói rằng ông có thể rời Nhà Trắng và tổ chức một cuộc mít tinh lớn ở Florida vào đúng thời điểm tổng thống đắc cử tuyên thệ nhậm chức.