1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người từng có khả năng kế nhiệm ông Tập Cận Bình bị điều tra

(Dân trí) - Cựu Bí thư Trùng Khánh Tôn Chính Tài đang bị điều tra do nghi vấn “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, Reuters dẫn xác nhận của cơ quan chống tham nhũng của đảng cộng sản Trung Quốc cho biết ngày 24/7.


Cựu Bí thư Trùng Khánh Tôn Chính Tài. (Ảnh: Reuters)

Cựu Bí thư Trùng Khánh Tôn Chính Tài. (Ảnh: Reuters)

Cuộc điều tra đối với cựu Bí thư Trùng Khánh Tôn Chính Tài được Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật trung ương Trung Quốc thông báo bằng một dòng duy nhất trên trang chủ.

Hiện ông Tôn Chính Tài chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin này.

Các nguồn tin trước đó cho biết với Reuters rằng ông Tôn Chính Tài bị điều tra do vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, một cụm từ thường để chỉ quan chức tham nhũng.

Tại Trung Quốc, một số quan chức bị điều tra nhưng có thể sẽ không bị truy tố. Tuy nhiên, một khi cơ quan của đảng thông báo công khai về cuộc điều tra, những người này thường sẽ phải nhận một hình phạt nào đó.

Ông Tôn, 53 tuổi, ủy viên trẻ nhất trong Bộ chính trị Trung Quốc, từng có thời được coi là “ngôi sao đang lên” trên chính trường Trung Quốc, thậm chí được đồn đoán sẽ là người kế nhiệm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tuy nhiên, các nguồn thạo tin nói rằng, ông Tôn bị “thất sủng” kể từ tháng 2 năm nay sau khi CCDI chỉ trích giới chức Trùng Khánh vì không nỗ lực đủ để gạt bỏ tầm ảnh hưởng của Bạc Hy Lai, cựu Bí thư thành phố đã bị kết án tù. Tại cuộc họp khi đó, ông Tôn đã chấp nhận phê bình của CCDI mà không hề thắc mắc.

Ông Tôn bị thôi chức từ giữa tháng này. Người lên kế nhiệm ông là ông Trần Mẫn Nhĩ (Chen Miner), sinh năm 1960. Reuters bình luận, việc bổ nhiệm ông Trần Mẫn Nhĩ từ Bí thư Quế Châu thành bí thư Trùng Khánh có thể là dấu hiệu cho thấy, ông là ứng viên sáng giá có thể được đưa vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đại hội đảng diễn ra vào cuối năm nay.

Minh Phương

Tổng hợp