1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Trung Quốc thích bà Clinton hơn ông Trump

(Dân trí) - Một cuộc thăm dò được công bố ngày 5/10 cho thấy, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Mỹ Hillary Clinton được người Trung Quốc yêu thích hơn ứng viên Cộng hòa Donald Trump.


Sinh viên Trung Quốc theo dõi màn tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ hôm 26/9. (Ảnh: AP)

Sinh viên Trung Quốc theo dõi màn tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ hôm 26/9. (Ảnh: AP)

Theo kết quả thăm dò dư luận do Trung tâm Nghiên cứu Pew tại Washington thực hiện, 37% người được hỏi thích bà Clinton so với 22% có thiện cảm với ông Trump. Ngược lại, 35% người được hỏi không thích bà Clinton trong khi 40% có cảm nghĩ không tốt đối với ông Trump.

Tỷ lệ yêu thích dành cho ông Trump hay bà Clinton đều thấp hơn nhiều so với của Tổng thống Mỹ Barack Obama, cụ thể, 52% người trả lời ủng hộ vị tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ. Tỷ lệ này tuy cao hơn tỷ lệ 31% năm 2013, nhưng giảm so với tỷ lệ người Trung Quốc ủng hộ ông khi ông vừa nhậm chức vào năm 2009.

Khảo sát cũng chỉ ra rằng, 45% người dân Trung Quốc xem sức mạnh và sự ảnh hưởng của Mỹ là “mối đe dọa chính”, lớn hơn cả mối đe dọa từ bất ổn kinh tế (35%), biến đổi khí hậu (34%) và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) (15%).

Tổng thống Mỹ kế tiếp sẽ phải làm việc với Trung Quốc về nhiều vấn đề quan trọng. Về những vấn đề như biến đổi khí hậu, cả hai nước đã tìm ra một số điểm chung và tháng trước thông báo sẽ tham gia một thỏa thuận quốc tế nhằm cắt giảm khí thải carbon. Đối với những vấn đề khác như Biển Đông và chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, Bắc Kinh và Washington vẫn còn chia rẽ sâu sắc.

Cuộc thăm dò của Pew được thực hiện từ ngày 6/ 4 đến ngày 8/5 năm nay và có hơn 3.100 người Trung Quốc tham gia trả lời phỏng vấn.

Bà Clinton có kinh nghiệm trong các chính sách với Trung Quốc hơn đối thủ Cộng hòa Donald Trump. Trong thời kỳ làm Ngoại trưởng Mỹ, bà Clinton cũng tham gia tích cực vào chiến lược xoay trục sang châu Á trong chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Obama.

Trong khi đó, trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump từng đổ lỗi cho Trung Quốc lấy mất việc làm của Mỹ và cáo buộc Mỹ gian lận trong thương mại toàn cầu. Trang web chiến dịch tranh cử của ông tuyên bố, nếu đắc cử, ông sẽ dùng mọi quyền hạn của tổng thống để trừng phạt Trung Quốc nếu Bắc Kinh không ngừng các hành động như “đánh cắp bí mật thương mại của Mỹ”.

Minh Phương

Theo SCMP