1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xì-căng-đan tình ái của chủ tịch Ngân hàng Thế giới:

Người tình của chủ tịch WB khẳng định bà chỉ là nạn nhân

(Dân trí) - Hơn một tuần sau khi xì-căng-đan của chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB) bị vỡ lở, ngày 15/4, bà Shaha Ali Riza - người tình của ông Paul Wolfowitz, đã lên tiếng bao biện rằng bà chỉ là nạn nhân của cuộc tranh cãi.

Riza cho biết bà đã bị buộc thay đổi công việc đi ngược với mong ước chỉ vì mối quan hệ lãng mạn với tới chủ tịch Ngân hàng thế giới.

Trong một bức thư gửi uỷ ban điều tra, bà Riza đã bày tỏ nỗi thống khổ: “Giờ đây, tôi là nạn nhân vì đã đồng ý một thoả thuận mà tôi không hề thích. Ngay từ đầu tôi đã không tin rằng nó xuất phát từ quyền lợi tốt nhất của tôi”.

Riza cũng phàn nàn về “những cuộc tấn công dư luận đầy ác ý” và “những tổn thất cá nhân và căng thẳng mà tôi và con trai phải chịu đựng. Những thiệt hại có ảnh hưởng tới tôi trên tất cả các khía cạnh như công việc, cá nhân cũng như tâm lí”.

Shaha Ali Riza, một công dân Anh gốc Libi, từng tốt nghiệp đại học Oxford. Bà từng làm việc tại Ngân hàng thế giới 7 năm khi ông Wolfowitz trở thành chủ tịch nhưng trước đó hai người đã yêu nhau được vài năm.

Riza đã bị chuyển sang công tác tại Bộ ngoại giao Mỹ do một

Trong khi đó, phát biểu trong một cuộc họp báo vào cuối ngày hôm qua, 15/4, ông Wolfowitz ám chỉ rằng ông không có kế hoạch từ chức vì chuyện này.

Chủ tịch WB nói: “Đây là một nhiệm vụ quan trọng và tôi vẫn tiếp tục công việc. Tôi tin vào nhiệm vụ của tổ chức này (WB) và tin rằng tôi sẽ hoàn thành. Tôi cũng đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ”.

qui định của WB cấm những người yêu nhau được làm việc tại cùng ngân hàng. Bà đã được tăng lương lên hơn 60.000 USD lên 193.590 USD, cao hơn mức lương của cấp trên là Ngoại trưởng Condoleezza Rice.

Riza đã nói với bạn bè rằng bà là đối tượng bị các nhân viên của ngân hàng sử dụng để chế nhạo Wolfowitz - cựu Thứ trưởng quốc phòng Mỹ và là kiến trúc sư thiết kế cuộc chiến Iraq.

Xì-căng-đan của ông Wolfowitz đã phủ bóng lên Hội nghị bộ trưởng phát triển và tài chính giữa WB và IMF nhóm họp tại Washington hồi cuối tuần. Ban giám đốc điều hành gồm 24 thành viên của WB cũng sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định về việc liệu có nên khiển trách hay buộc ôngWolfowitz thôi việc hay không. Trước đó, chủ tịch WB đã tuyên bố chấp nhận mọi hình phạt của ban giám đốc.

VTH

Theo Times, BBC