1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Pháp bất đồng về Charlie Hebdo

(Dân trí) - Theo kết quả thăm dò mới được công bố, không phải tất cả người Pháp đều cảm thấy hài lòng trước việc tuần báo biếm họa Charlie Hebdo tiếp tục chủ đề về nhà tiên tri Mohammed.<br><a href='http://dantri.com.vn/event-2657/Loat-tan-cong-khung-bo-rung-dong-Paris.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Loạt tấn công khủng bố rúng động Paris</b></a>

(Ảnh:
(Ảnh: AP)

Kết quả thăm dò do tờ Journal du Dimanche thực hiện cho thấy 42% người tham gia phản đối những hình ảnh châm biếm về nhà tiên tri Mohammed, trong khi 57% số người được hỏi đồng ý về quyền được đưa ra ý kiến của tờ Charlie Hebdo

Ngoài ra, 3/4 những người ủng hộ các đảng phái cánh tả ở Pháp cảm thấy không vấn đề gì trước những chủ đề liên quan đến nhà tiên tri Mohammed được tờ Charlie Hebdo sử dụng. 

Trong khi đó, 51% số người ủng hộ đảng trung hữu của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy cho rằng tờ biếm họa nêu trên đã đi quá xa.

Kết quả thăm dò của tờ Journal du Dimanche cũng cho thấy phụ nữ và những người dưới 35 tuổi là những người tỏ ra nhạy cảm về các vấn đề liên quan  tới đạo Hồi. 

Tuy nhiên, bất chấp những ý kiến phản đối, ấn bản mới được phát hành của tờ Charlie Hebdo hồi tuần trước đã đạt mức kỷ lục, 5 triệu bản. Ấn bản mới nhất được phát hành sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu hôm 7/1 nhằm vào toàn soạn của tờ Charlie Hebdo ở trung tâm thủ đô Paris.

Với lượng khách tìm mua nhiều, tờ Charlie Hebdo quyết định tăng số lượng phát hành thêm 2 triệu bản nữa trong tuần này.

Trước khi xảy ra vụ tấn công, tờ Charlie Hebdo chỉ bán được hàng tuần khoảng 60.000 bản.
 
Ngọc Anh
Theo Telegraph