1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Nhật trật tự xếp hàng nhận cứu trợ

Hai trận động đất và hàng trăm dư chấn đã tấn công đảo Kyushu, Nhật Bản, cướp đi sinh mạng của hàng chục người và làm bị thương hàng trăm người khác.

Tính đến chiều 17/4, hai trận động đất xảy ra đêm 14/4 và rạng sáng 16/4 tại đảo Kyushu đã làm ít nhất 41 người thiệt mạng, hơn 1.000 người khác bị thương, trong đó 190 người bị thương nghiêm trọng.

Người Nhật xếp hàng trật tự ở nơi nhận viện trợ. (Ảnh: Reuters)
Người Nhật xếp hàng trật tự ở nơi nhận viện trợ. (Ảnh: Reuters)
Hai người phụ nữ tham gia hướng dẫn người dân xếp hàng vào các khu vực lấy đồ ăn, thức uống. (Ảnh: Kyodo)
Hai người phụ nữ tham gia hướng dẫn người dân xếp hàng vào các khu vực lấy đồ ăn, thức uống. (Ảnh: Kyodo)

Theo hãng tin Reuters, khoảng 30.000 nhân viên cứu trợ đang tích cực tìm kiếm những người còn sống sót mắc kẹt dưới đống đổ nát, tham gia phân phát thực phẩm cho những ai không thể trở về nhà.

Quân đội tham gia phân phát thực phẩm cho người dân. (Ảnh: Kyodo)
Quân đội tham gia phân phát thực phẩm cho người dân. (Ảnh: Kyodo)
Khu vực phân phát thực phẩm. (Ảnh: AP)
Khu vực phân phát thực phẩm. (Ảnh: AP)

Kyodo cho biết, hơn 110.000 dân đã được sơ tán khỏi khu vực. Khoảng 62.700 hộ gia đình đang sống trong cảnh mất điện, trong khi hơn 300.000 hộ không có nước sạch và nhiều nơi thiếu khí đốt.

Người Nhật trật tự xếp hàng nhận cứu trợ - 5
Người Nhật trật tự xếp hàng nhận cứu trợ - 6
Người Nhật trật tự xếp hàng nhận cứu trợ - 7
Người Nhật trật tự xếp hàng nhận cứu trợ - 8
Người Nhật trật tự xếp hàng nhận cứu trợ - 9
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters

Theo Thanh Vân

Vietnamnet