1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Mỹ giàu chưa từng có

(Dân trí) - Tài sản của người Mỹ tính đến quý I năm nay đang ở mức kỷ lục nhờ giá nhà đất tăng bù đắp lại những bết bát của thị trường chứng khoán.


(Ảnh: Bloomberg)

(Ảnh: Bloomberg)

Theo số liệu mới công bố của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed), tổng tài sản của người Mỹ tính đến hết quý I năm nay đạt 88,1 nghìn tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay.

Fed cho biết, tài sản của người Mỹ tăng do giá trị bất động sản nhà ở tăng 498 tỷ USD, trong khi giá trị tài sản cổ phiếu giảm 160 tỷ USD.

Kể từ khủng hoảng tài chính năm 2007, tài sản của người Mỹ đã có sự thay đổi đáng kể. Trong giai đoạn khủng hoảng với sự sụp đổ của thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán, các hộ gia đình Mỹ mất hơn 12 nghìn tỷ USD, với tổng giá trị tài sản chạm đáy 55 nghìn tỷ USD vào năm 2009.

Tuy nhiên kể từ sau năm 2009 khi nền kinh tế đã dần vượt qua khủng hoảng, tài sản của người Mỹ tăng hơn 33 nghìn tỷ USD. Con số này chưa bao gồm điều chỉnh lạm phát, tuy nhiên lạm phát tại Mỹ những năm gần đây tương đối thấp.

Những năm gần đây, tài sản của các hộ gia đình Mỹ liên tục tăng chủ yếu nhờ xu hướng giá bất động sản tăng. Tuy nhiên, tài sản hộ gia đình tăng lại có tác động rất ít trong việc thúc đẩy tăng trưởng chung của nền kinh tế. Thực tế, giá các tài sản như cổ phiếu, bất động sản đều lập kỷ lục song tăng trưởng kinh tế của Mỹ vẫn hết sức chậm chạp.

Minh Phương

Theo WSJ