1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người gốc Việt đứng sau vụ dọa thảm sát đại học Harvard?

(Dân trí) - Những ngày qua, rất nhiều sinh viên đại học Harvard của Mỹ đã không khỏi hoang mang khi nhận được thư điện tử dọa giết. Đáng chú ý là bức thư có vẻ như được gửi đi từ một người gốc Việt.<br><a href='http://dantri.com.vn/the-gioi/hang-tram-sinh-vien-harvard-nhan-thu-de-doa-tham-sat-951687.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Hàng trăm sinh viên Harvard nhận thư đe dọa thảm sát</b></a>

Cảnh sát tuần tra trong đại học Harvard
Cảnh sát tuần tra trong đại học Harvardļ/span>

Theo hãng tin Bloomberg, hiện một số sinh viên cho biết họ vẫn còn thấy bàng hoàng sau khi nhận dược những bức thư trên, cho dù cảnh sát nhận định có khả năng không có mối nguy hiểm thực sự nào.

Trưᷛc đó, hôm thứ Sáu tuần trước, hàng loạt thư điện tử đã được gửi tới các sinh viên trong trường, gây tâm lý hoang mang và buộc cảnh sát phải vào cuộc điều tra.

Những bức thư này có khả năng được gửi từ nước ngoài, nhưng “mối đe dọa Ťường như không xác thực”, người phát ngôn cảnh sát Steven Catalano khẳng định trong một thông cáo.

Bức thư đe dọa trên có đoạn viết: “Ta sẽ giết từng người một, ta hứa với các người đó, rạch mắt”. Đối tượng nhận được bức thư này chủĠyếu là phụ nữ có họ châu Á.

Tuy vậy, một ngày sau đó, những người nhận được bức thư nêu trên đã nhận được một bức thư khác với nội dung xin lỗi vì đã đe dọa.

“Tôi vẫn cảm thấy không thoải mái khi đi lại một mìnŨ”, Michelle Chan, một sinh viên năm cuối, người đã nhận được bức thư đe dọa cho biết. “Tôi vẫn không thể 100% gạt nó khỏi tâm trí mình. Tôi vẫn đang nghĩ đến nó”.

Cảnh sát Harvard cho biết tiếp tục “xem xét bức thư điện tử một cáchĠrất nghiêm túc”, Catalano nói.

Nghi phạm người gốc Việt?

Theo một số sinh viên nhận được thư đe dọa, trong khi các bức thư được ký với tên Stephanie Nguyễn ở cuối thư, tên xuất hiện trên dòng địa chỉ người gửi lại là Eduardo Nguyễn. Một số sinh viên nhận đã được bức thư thứ hai vài giờ sau đó, với cùng nội dung de dọa nêu trên nhưng từ một người gửi khác, có tên trong địa chỉ người gửi là Huy Dinh.

Chan cho biết cô đã nhận được thưĠđiện tử và tin nhắn qua Facebook từ một người có tên Huy Dinh từ tháng 8/2013.

“Đó chỉ là những bức thư vớ vẩn và tôi không hề để ý tới bức thư nào cả”, sinh viên này cho biết.

Những sinh viên khác đã nhận được Ŵhư đe dọa cho biết họ cũng được Huy Dinh liên lạc qua email, Facebook và trang tìm việc làm LinkedIn

Trong bức thư xin lỗi gửi sau đó cho cùng nhóm sinh viên bị đe dọa, người gửi đã xin lỗi về lời đe dọa, với giải thích rằng “em trai mình” đã sử dụng hộp thư trên.

“Tôi chỉ mới 15 tuổi và tôi sống tại Pháp”, lời xin lỗi viết, với một số từ bằng tiếng Đức. “Sẽ không hề có chuyện gì xảy ra tại đại học Harvard, tôi hứa với các bạn là vậy”.

Thanh Tùng
Theo Bloomberg