1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người dân Nhật Bản ủng hộ Thủ tướng Abe giữ cương vị tới Olympic 2020

(Dân trí) - Kết quả thăm dò được nhật báo Nikkei công bố ngày 29/8 cho thấy có gần 60% số người được hỏi ủng hộ ông Shinzo Abe tiếp tục nắm giữ cương vị Thủ tướng Nhật Bản cho tới thời điểm Tokyo tổ chức Thế vận hội Olympic vào năm 2020.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Ảnh: Indian Express)
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Ảnh: Indian Express)

Theo kết quả thăm dò của Nikkei, tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Shinzo Abe tăng mạnh trong thời gian qua, trong đó có gần 60% số người được hỏi ủng hộ chính trị gia này tiếp tục nắm giữ cương vị Thủ tướng cho tới thời điểm Tokyo tổ chức Thế vận hội Olympic 2020.

Tuy nhiên, những người tham gia cuộc thăm dò trên lại chia rẽ về chính sách phát triển kinh tế của Thủ tướng Abe, hay còn gọi là "Abenomics", cũng như những cam kết của ông về cải cách và mức chi tiêu tài chính. Theo đó, có 47% số người không ủng hộ quan điểm giữ mức lãi suất âm của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

Ngoài ra, tỷ lệ ủng hộ Nội các chính phủ Nhật Bản cũng tăng lên mức 62%, hơn 4 điểm so với hồi đầu tháng. Nikkei nhận định việc tăng này có thể là nhờ tác động từ "hiệu ứng" Olympic Rio. Tại lễ bế mạc Olympic, Thủ tướng Abe đã gây bất ngờ khi xuất hiện trong trang phục của nhân vật game Mario. Ông Jeffrey Kingston, chuyên gia phân tích phụ trách nghiên cứu châu Á tại Đại học Temple của Nhật Bản, nhận định: "Tôi nghĩ tỷ lệ ủng hộ tăng là nhờ yếu tố tích cực mà đoàn thể thao Nhật Bản làm được tại kỳ Olympic vừa qua, chứ không liên quan tới hình tượng nhân vật Super Mario".

Những thông tin về khả năng Thủ tướng Abe muốn nắm giữ cương vị này tới khi Nhật Bản tổ chức Olympic 2020 đã xuất hiện thời gian qua. Tuy nhiên, để làm được điều này, đảng Dân chủ Tự do (LDP) của ông cần phải thay đổi quy định về việc giới hạn thời hạn nắm quyền của chủ tịch đảng này.

Dự kiến, nhiệm kỳ giữ cương vị Chủ tịch LDP của ông Abe sẽ chấm dứt vào tháng 9/2018. Một số nghị sĩ của LDP đã ủng hộ quyết định thay đổi này song cũng có khả năng một số nghị sĩ đối lập sẽ phản đối. Trong cuộc thăm dò của Nikkei hồi tháng trước, có 45% người được hỏi phản đối việc kéo dài giới hạn về thời gian nắm quyền của Chủ tịch LDP, trong khi có 41 % người ủng hộ.

Ngọc Anh

Theo CNA