1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người dân Cuba xếp hàng dài viếng lãnh tụ Fidel Castro

(Dân trí) - Hàng chục nghìn người dân Cuba đã tập trung tại Quảng trường Cách mạng ở thủ đô Havana, lặng lẽ xếp hàng để chờ vào viếng lãnh tụ Fidel Castro khi quốc gia châu Mỹ bắt đầu 9 ngày quốc tang vị anh hùng cách mạng kiệt xuất của dân tộc.

Hàng chục nghìn người dân Cuba xếp hàng viếng lãnh tụ Fidel Castro

Vào 9 giờ sáng ngày 28/11 (theo giờ Cuba), 21 phát đại bác đã được bắn từ pháo đài Morro ở thủ đô Havana và một pháo đài khác ở thành phố Santiago để bắt đầu lễ tang lãnh tụ Fidel Castro. Cố Chủ tịch Fidel Castro từ trần vào tối ngày 25/11 ở tuổi 90, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người dân Cuba. Sáng ngày 28/11, hàng chục nghìn người đã đổ về Quảng trường Cách mạng ở Havana để viếng ông.
Vào 9 giờ sáng ngày 28/11 (theo giờ Cuba), 21 phát đại bác đã được bắn từ pháo đài Morro ở thủ đô Havana và một pháo đài khác ở thành phố Santiago để bắt đầu lễ tang lãnh tụ Fidel Castro. Cố Chủ tịch Fidel Castro từ trần vào tối ngày 25/11 ở tuổi 90, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng người dân Cuba. Sáng ngày 28/11, hàng chục nghìn người đã đổ về Quảng trường Cách mạng ở Havana để viếng ông.
Người dân Cuba đã xếp thành 3 hàng dài tiến vào Đài tưởng niệm Jose Martin, nằm trên Quảng trường Cách mạng, để viếng lãnh tụ Fidel Castro. Nhiều người đã dậy sớm, xếp hàng từ 4 giờ sáng với mong muốn có thể vào viếng vị anh hùng kiệt xuất của dân tộc sớm nhất.
Người dân Cuba đã xếp thành 3 hàng dài tiến vào Đài tưởng niệm Jose Martin, nằm trên Quảng trường Cách mạng, để viếng lãnh tụ Fidel Castro. Nhiều người đã dậy sớm, xếp hàng từ 4 giờ sáng với mong muốn có thể vào viếng vị anh hùng kiệt xuất của dân tộc sớm nhất.
Đài tưởng niệm Jose Marti là nơi từng chứng kiến nhiều cuộc biểu tình lớn ủng hộ cách mạng Cuba và lãnh tụ Fidel Castro cũng từng có nhiều bài phát biểu dài hàng giờ đồng hồ tại đây.
Đài tưởng niệm Jose Marti là nơi từng chứng kiến nhiều cuộc biểu tình lớn ủng hộ cách mạng Cuba và lãnh tụ Fidel Castro cũng từng có nhiều bài phát biểu dài hàng giờ đồng hồ tại đây.
Lãnh tụ Fidel Castro là người có công lớn trong việc giải phóng đất nước Cuba khỏi chế độ độc tài Batista, lãnh đạo cuộc cách mạng Cuba năm 1959 và dẫn dắt quốc gia châu Mỹ đến con đường độc lập, tự do như ngày hôm nay.
Lãnh tụ Fidel Castro là người có công lớn trong việc giải phóng đất nước Cuba khỏi chế độ độc tài Batista, lãnh đạo cuộc cách mạng Cuba năm 1959 và dẫn dắt quốc gia châu Mỹ đến con đường độc lập, tự do như ngày hôm nay.

“Lãnh tụ Fidel muôn năm! Chúng tôi có thể nghe thấy ông ấy và cảm nhận thấy ông ấy, ông ấy sẽ luôn ở đây”, Reuters dẫn lời đám đông người dân Cuba tập trung ở gần Quảng trường Cách mạng, nói.

“Lãnh tụ Fidel muôn năm! Chúng tôi có thể nghe thấy ông ấy và cảm nhận thấy ông ấy, ông ấy sẽ luôn ở đây”, Reuters dẫn lời đám đông người dân Cuba tập trung ở gần Quảng trường Cách mạng, nói.

Không chỉ là một nhà cách mạng kiệt xuất, ông Fidel Castro còn là một lãnh đạo có tầm nhìn xa và hết lòng vì người dân đất nước. Minh chứng rõ nhất là điều này là chính sách đầu tư phát triển hệ thống y tế và giáo dục của ông.
Không chỉ là một nhà cách mạng kiệt xuất, ông Fidel Castro còn là một lãnh đạo có tầm nhìn xa và hết lòng vì người dân đất nước. Minh chứng rõ nhất là điều này là chính sách đầu tư phát triển hệ thống y tế và giáo dục của ông.

Nhiều người mang theo cờ, hoa và di ảnh của cố Chủ tịch Fidel Castro khi đi cùng dòng người tiến vào Đài tưởng niệm Jose Martin ở thủ đô Havana.

Nhiều người mang theo cờ, hoa và di ảnh của cố Chủ tịch Fidel Castro khi đi cùng dòng người tiến vào Đài tưởng niệm Jose Martin ở thủ đô Havana.


“Tôi đau buồn như thể người cha ruột của tôi qua đời vậy. Ông ấy giống như người cha thứ hai của tôi. Tất cả những gì chúng tôi có hôm nay, cả nền giáo dục mang lại cho tôi công việc bác sĩ hiện tại, tất cả đều nhờ vào công lao của ông ấy”, Maria del Carmen, 57 tuổi, nói với Reuters khi xếp hàng vào viếng cố lãnh đạo Fidel Castro.

“Tôi đau buồn như thể người cha ruột của tôi qua đời vậy. Ông ấy giống như người cha thứ hai của tôi. Tất cả những gì chúng tôi có hôm nay, cả nền giáo dục mang lại cho tôi công việc bác sĩ hiện tại, tất cả đều nhờ vào công lao của ông ấy”, Maria del Carmen, 57 tuổi, nói với Reuters khi xếp hàng vào viếng cố lãnh đạo Fidel Castro.

Một người phụ nữ cầm trên tay di ảnh của lãnh tụ Fidel Castro khi xếp hàng vào viếng ông.
Một người phụ nữ cầm trên tay di ảnh của lãnh tụ Fidel Castro khi xếp hàng vào viếng ông.
Một người dân Cuba nghiêm trang giơ tay chào trước di ảnh của lãnh tụ Fidel Castro đặt trong Đài tưởng niệm Jose Martin.
Một người dân Cuba nghiêm trang giơ tay chào trước di ảnh của lãnh tụ Fidel Castro đặt trong Đài tưởng niệm Jose Martin.
Nỗi buồn hằn sâu trên gương mặt những người phụ nữ đến viếng cố Chủ tịch Fidel Castro tại Đài tưởng niệm Jose Martin
Nỗi buồn hằn sâu trên gương mặt những người phụ nữ đến viếng cố Chủ tịch Fidel Castro tại Đài tưởng niệm Jose Martin
Theo thông báo của chính phủ Cuba, sau 9 ngày quốc tang, tro cốt của lãnh tụ Fidel Castro sẽ được chuyển từ thủ đô Havana về thành phố Santigovà được đặt tại nghĩa trang Santa Ifigenia.
Theo thông báo của chính phủ Cuba, sau 9 ngày quốc tang, tro cốt của lãnh tụ Fidel Castro sẽ được chuyển từ thủ đô Havana về thành phố Santigovà được đặt tại nghĩa trang Santa Ifigenia.
Một người dân Cuba đã bật khóc nức nở khi vào viếng lãnh tụ Fidel Castro tại Đài tưởng niệm Jose Martin ở Quảng trường Cách mạng.
Một người dân Cuba đã bật khóc nức nở khi vào viếng lãnh tụ Fidel Castro tại Đài tưởng niệm Jose Martin ở Quảng trường Cách mạng.

Cựu kỹ sư Belkis Meireles, 65 tuổi, một trong số những người đến viếng cố Chủ tịch Fidel Castro từ sớm, đã chia sẻ với Reuters nỗi đau buồn của mình khi nghe tin lãnh tụ Fidel qua đời. “Tôi rất buồn. Tôi đến đây để tỏ lòng tôn kinh với người cha, người bạn, người tướng lĩnh của chúng tôi. Ông là người đã giải phóng chúng tôi”.

Cựu kỹ sư Belkis Meireles, 65 tuổi, một trong số những người đến viếng cố Chủ tịch Fidel Castro từ sớm, đã chia sẻ với Reuters nỗi đau buồn của mình khi nghe tin lãnh tụ Fidel qua đời. “Tôi rất buồn. Tôi đến đây để tỏ lòng tôn kinh với người cha, người bạn, người tướng lĩnh của chúng tôi. Ông là người đã giải phóng chúng tôi”.

Những người lính Cuba xếp hàng vào viếng lãnh tụ Fidel Castro.
Những người lính Cuba xếp hàng vào viếng lãnh tụ Fidel Castro.

Một cựu chiến binh đeo huân chương trước ngực, lặng lẽ vào viếng lãnh tụ Fidel Castro.

Một cựu chiến binh đeo huân chương trước ngực, lặng lẽ vào viếng lãnh tụ Fidel Castro.

Những giọt nước mắt đã rơi trước sự ra đi của vị anh hùng lỗi lạc, nhà lãnh đạo kiệt xuất của đất nước Cuba.
Những giọt nước mắt đã rơi trước sự ra đi của vị anh hùng lỗi lạc, nhà lãnh đạo kiệt xuất của đất nước Cuba.
Hình ảnh lãnh tụ Fidel Castro vẫn luôn khắc ghi trong tâm trí của thế hệ trẻ.
Hình ảnh lãnh tụ Fidel Castro vẫn luôn khắc ghi trong tâm trí của thế hệ trẻ.
Trong những ngày qua, nhiều hoạt động tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro đã diễn ra trên khắp đất nước Cuba. Nhiều người dân đã tập trung ở khắp các nẻo đường, tuần hành tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc.
Trong những ngày qua, nhiều hoạt động tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro đã diễn ra trên khắp đất nước Cuba. Nhiều người dân đã tập trung ở khắp các nẻo đường, tuần hành tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc.
Các hoạt động thể thao, văn hóa sẽ tạm dừng trong những ngày quốc tang. Cờ rủ sẽ được treo trên khắp cả nước và các tờ báo sẽ được in mực đen để tưởng nhớ lãnh tụ Fidel Castro.
Các hoạt động thể thao, văn hóa sẽ tạm dừng trong những ngày quốc tang. Cờ rủ sẽ được treo trên khắp cả nước và các tờ báo sẽ được in mực đen để tưởng nhớ lãnh tụ Fidel Castro.
Việt Nam ngày 28/11 thông báo sẽ để quốc tang một ngày để tưởng nhớ lãnh tụ Fidel Castro vào ngày 4/12. Trước đó, chính phủ Triều Tiên và Venezuela cũng thông báo sẽ để quốc tang vị anh hùng cách mạng lỗi lạc của đất nước Cuba.
Việt Nam ngày 28/11 thông báo sẽ để quốc tang một ngày để tưởng nhớ lãnh tụ Fidel Castro vào ngày 4/12. Trước đó, chính phủ Triều Tiên và Venezuela cũng thông báo sẽ để quốc tang vị anh hùng cách mạng lỗi lạc của đất nước Cuba.

Thành Đạt

Ảnh & video: Reuters