1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Người dân châu Á đua nhau sinh con năm Hợi

Sự bùng nổ trẻ em sắp diễn ra tại nhiều vùng ở châu Á bởi các cặp vợ chồng muốn sinh con trong năm Đinh Hợi để đảm bảo rằng con cái của họ có một cuộc sống hạnh phúc, giàu sang.

Năm mới âm lịch bắt đầu vào ngày 17/2 (đối với VN) và 18/2 (đối với Trung Quốc), được tin là một ''năm lợn vàng'' đặc biệt tốt lành'' mà chỉ xảy ra khoảng 60 năm một lần.

 

Người dân tại Hàn Quốc nói rằng đây là thời gian tốt nhất trong vòng 600 năm để sinh con do một sự bất bình thường trong lịch âm: năm Đinh Hợi - một năm đỏ - nối tiếp một năm với hai ngày đánh dấu sự khởi đầu của mùa xuân.

 

Tại Trung Quốc, nơi phần lớn các gia đình chỉ được phép sinh một con, các ngành nghề kinh doanh liên quan tới trẻ em đang mong chờ sự ra đời dồn dập của ''các lợn con''. ''Năm Đinh Hợi chắc chắn sẽ bận rộn. Sẽ có nhiều lợn quý được sinh ra trong năm nay bởi theo mê tín ở Trung Quốc, trẻ em sinh năm Hợi sẽ có một cuộc sống thoải mái'', Tian Hua, quản lý một công ty cung cấp người trông trẻ, cho biết.

 

Công ty của Tian chuyên chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh trong tháng đầu tiên vì truyền thống ở Trung Quốc cho rằng phụ nữ sau khi sinh nên nghỉ ngơi và ăn những đồ đặc biệt. Lịch làm việc của 200 nhân viên trông trẻ trong công ty của bà đã kín cho tới tháng 7. Các bệnh viện tại Trung Quốc đại lục và Hong Kong cũng đã gần hết chỗ.

 

Tại Hàn Quốc, nơi có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, nhiều phụ nữ có mang đã đổ xô tới các bệnh viện phụ sản, muốn sinh con sau ngày 18/2.

 

Tuy  nhiên, thầy bói Kang Pan-seok cho biết 2007 không phải năm cực kỳ may mắn như mọi người vẫn nghĩ. ''Chính phủ đang đánh lừa mọi người về năm lợn vàng này để họ sinh nhiều con hơn'', Kang - PGĐ Hiệp hội thầy bói Hàn Quốc, cho biết. Các học giả văn hoá dân gian Hàn Quốc lưu ý rằng năm nay chỉ là một năm lợn đỏ, không phải một năm đặc biệt tốt lành để sinh con.

 

Mặc dầu vậy, sự tranh cãi đỏ hay vàng không có nghĩa lý gì đối với các công ty Hàn Quốc, những người quan tâm tới màu sắc của tiền.

 

Các nhà sản xuất bao cao su cho biết doanh số đã giảm trong năm nay trong khi các bệnh viện phụ sản nói rằng số bệnh nhân tới thăm khám lại tăng lên. Hãng dược phẩm Dong-A đang cố gắng tăng doanh số thuốc thụ thai và tặng tượng lợn vàng cho cặp vợ chồng đầu tiên, những người sử dụng thuốc của công ty và có mang.

 

Nhà bán lẻ Shinsegae đang chuẩn bị một chiến dịch marketing đặc biệt dựa trên lợn và đang bán những món đồ chẳng hạn như heo đất và bùa lợn vàng để gắn vào điện thoại di động.

 

Hàn Quốc đã nỗ lực tăng tỷ lệ sinh bằng nhiều cách song không thành công. Trung bình mỗi phụ nữ chỉ sinh 1,08 con. ''Chúng tôi hy vọng năm lợn vàng này sẽ mang lại nhiều em bé hơn'', Shin Min-sik, một quan chức thuộc Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết. Ông nói thêm rằng chính phủ đang nỗ lực tăng tỷ lệ sinh bằng chính sách, chứ không phải là âm lịch.

 

Mặc dù năm lợn vàng sắp tới gần song một số người vẫn bình chân như vại. ''Bất kỳ khi nào bạn sinh con, đó là một năm may mắn'', một thai phụ cho biết.

 

Theo Minh Sơn

Vietnamnet/ Reuters