1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người có ảnh hưởng đến London hơn Thủ tướng Blair

Ông Roman Abramovich, nhà tỉ phú Nga sở hữu câu lạc bộ bóng đá Chelsea, có ảnh hưởng lớn đến người dân London hơn, so với thủ tướng Tony Blair, theo danh sách các cá nhân có ảnh hưởng đến London trong năm 2005 của tạp chí "Time Out".

Ông Abramovich đứng thứ chín trong danh sách, trước ông Blair. Đứng đầu danh sách các nhà thế lực nhất này là thị trưởng Ken Livingstone, người có công lớn trong việc giúp London được chọn là thành phố đăng cai Thế vận hội 2012. Thứ nhì là ông Tim O'Toole, người Mỹ, đứng đầu hệ thống tàu điện ngầm ở London; thứ ba là Bộ trưởng tài chính Gordon Brown, người có thể thay thế ông Blair trong cương vị thủ tướng.

 

Giáo sĩ Hồi giáo Abu Hamza al-Masri, người đang chờ ra tòa vì cáo buộc liên quan đến khủng bố, được xếp thứ năm. Tạp chí Time Out nói rằng vụ tấn công khủng bố vào hệ thống tàu điện ngầm ở London ngày 7/7 và hai vụ tấn công hụt sau đó có một ảnh hưởng lớn trong danh sách các nhà thế lực. Ông Abu được xếp thứ năm, không phải do ảnh hưởng tích cực của ông, mà là do việc ông bị giam tù lâu ngày gây ra cuộc tranh luận về  quyền tự do dân sự và quyền của cảnh sát trong vụ khủng bố ở London. Cảnh sát trưởng London Ian Blair xếp thứ sáu.

 

Jane Shepherdson, giám đốc chi nhánh Topshop, xếp thứ bảy, do vai trò của bà trong quan điểm thời trang của người dân London. Nữ hoàng Anh Elizabeth II xếp thứ tám, Abramovich xếp thứ chín và thủ tướng Tony Blair thứ 10. Tạp chí Time Out nói rằng danh sách trên dựa vào mức độ ảnh hưởng của mỗi vị đối với London trong năm qua, phản ảnh tác động của các vị đối với cuộc sống người dân London.

 

Theo N.T.ĐA

Tuổi trẻ/Reuters