1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người châu Á khắp thế giới tưng bừng đón năm Kỷ Hợi

(Dân trí) - Người dân tại các quốc gia châu Á và các cộng đồng người châu Á tại nhiều nước trên thế giới tưng bừng đón năm mới Kỷ Hợi 2019 với nhiều hoạt động sôi nổi.

 

Singapore tưng bừng bắn pháo hoa chào năm mới Kỷ Hợi
May.jpg

Thủ tướng Anh Theresa May gửi lời chúc mừng năm mới âm lịch 2019. (Ảnh chụp màn hình)

 

NY1.jpg

Người dân tại Singapore chen chân để thắp hương trong đêm giao thừa tại ngoi đền linh thiêng Kwan Im Thong Hood Cho. (Ảnh: Straittimes)

NY2.jpg

Các nghệ sĩ tham gia một màn múa tập thể chào đón năm Kỷ Hợi tại Singapore. (Ảnh: Straittimes) 

 

Gjen_Perth_Chinese_New_Year-12-846x564.jpg

Mọi người tham gia các hoạt động mừng năm mới âm lịch tại thành phố Perth, Australia (Ảnh: Courier)

 

Gjen_Perth_Chinese_New_Year-10-846x564.jpg

Một cảnh sát thử đội đầu rồng trong tiết mục múa lân tại thành phố Perth. (Ảnh: Courier) 

 

new-year-1.jpg

Trung tâm Thương mại Một Thế giới tại New York, Mỹ được thắp sáng màu đỏ và vàng để mừng năm mới 2019 âm lịch. (Ảnh: Xinhua)

New-year-2.jpg

Tòa thị chính thành phố tại Dublin, Ireland được nhuộm ánh sáng đỏ để đón mừng năm mới âm lịch. (Ảnh: Xinhua)

 

TTK.jpg

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres chúc mừng năm mới âm lịch trong một video được Liên Hợp Quốc đăng tải ngày 4/2. (Ảnh chụp màn hình)

New year.jpg

Một bé gái ôm chú lợn bằng bông ngồi trên xích đu tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

New year1.jpg

Theo lịch âm, năm 2019 là năm con lợn, vì thế hình ảnh con lợn xuất hiện khắp nơi khi năm mới đến gần. (Ảnh: Xinhua) 

 

2019-02-04T152104Z_1933665213_RC1E6CAE2990_RTRMADP_3_LUNAR-NEWYEAR-THAILAND.JPG

Một phụ nữ tươi cười bên những chiếc đèn lồng được bày bán ở khu Chinatown, Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

 

2019-02-04T144744Z_1069058750_RC1A55B4C450_RTRMADP_3_LUNAR-NEWYEAR-THAILAND.JPG

Người dân đi lễ chùa trong đêm giao thừa tại khu Chinatown ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

2019-02-04T142927Z_1780325312_RC156DBA42A0_RTRMADP_3_LUNAR-NEWYEAR-THAILAND.JPG

Một phụ nữ đi lễ chùa tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

 

000_1D112P.jpg

Một phụ nữ Việt mặc áo dài truyền thống đi chùa Trấn Quốc trong đêm giao thừa tại Hà Nội. (Ảnh: Reuters)

 

000_1D112W.jpg

Chùa Trấn Quốc - một ngôi chùa cổ nổi tiếng của Hà Nội - là một trong những điểm đến thu hút đông người dân đến lễ trong những ngày cuối năm và đầu năm mới. (Ảnh: Reuters)

 

2019-02-04T111302Z_1426677550_RC1F08166DD0_RTRMADP_3_LUNAR-NEWYEAR-JAPAN.JPG

Mọi người theo dõi thông điệp mừng năm mới Kỷ Hợi của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Tháp Tokyo ở thủ đô Tokyo tối ngày 4/2 (tức ngày 30/12/2018 âm lịch). (Ảnh: Reuters)

 

2019-02-04T111010Z_1020682153_RC129B11F810_RTRMADP_3_LUNAR-NEWYEAR-JAPAN.JPG

Tháp Tokyo tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản được thắp sáng màu đỏ rực để chào đón năm mới âm lịch 2019. (Ảnh: Reuters)

000_1D085L.jpg

Một cô gái chụp ảnh bên những đồ trang trí ngày Tết được bày bán tại khu Chinatown ở thủ đô Manila, Philippines. (Ảnh: AFP)

000_1D085I.jpg

Các em nhỏ tò mò xem các bộ đồ phục vụ môn múa lân tại khu Chinatown ở Manila, Philippines. (Ảnh: AFP)

 

000_1D100M.jpg

Các em nhỏ chụp ảnh trước hình một chú lợn khổng lồ tại Hong Kong, Trung Quốc trong ngày cuối cùng của năm Mậu Tuất, chuẩn bị bước sang năm Kỷ Hợi. (Ảnh: AFP) 

000_1D100P.jpg

Những cành đào được bày bán tại quận Causeway Bay, Hong Kong để chuẩn bị cho Tết Kỷ Hợi. (Ảnh: AFP)

 

2019-02-04T124754Z_515612393_RC1A7322C2F0_RTRMADP_3_LUNAR-NEWYEAR-THAILAND.JPG

Du khách theo dõi màn múa lân trên nóc một tòa nhà cao tầng ở thủ đô Bangkok, Thái Lan để đón mừng năm mới 2019. (Ảnh: Reuters)

 

2019-02-04T035429Z_2050800560_RC1DDCF44640_RTRMADP_3_LUNAR-NEWYEAR-CAMBODIA.JPG

Một người đàn ông mua món thịt lợn quay tại Phnom Penh, Campuchia trong ngày tất niên. (Ảnh: Reuters)

 

An Bình

Tổng hợp