1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Người cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 115

(Dân trí) - Một cụ bà, đã sống để chứng kiến 5 thế hệ con cháu ra đời và được cho là người già nhất thế giới, vừa qua đời hôm qua tại Bồ Đào Nha, thọ 115 tuổi.

Theo các quan chức Bồ Đào Nha, cụ Maria de Jesus đã mất trên đường đi cấp cứu gần thị trấn Tomar, miền trung nước này, cách thủ đô Lisbon khoảng 135 km. 

 

Cụ có tên trong sách Kỷ lục Guinness Thế giới - là người cao tuổi nhất hành tinh. Danh hiệu này giờ đây sẽ thuộc về một người Mỹ, cụ Gertrude Baines, 114 tuổi, hiện đang sống trong một trại dưỡng lão tại Los Angeles. 

 

Sinh ngày 10/9/1893, cụ De Jesus goá chồng từ năm 57 tuổi. Cụ sống thọ hơn 3 trong số 6 cháu, và có 11 chắt cùng 16 chút. 

 

Cháu gái cụ là cô Madelena cho báo giới biết hôm 2/1, cụ ăn sáng bình thường, nhưng sau đó phải vào viện vì một chỗ bị sưng tấy lên. Tuy nhiên, cô này không cho biết chi tiết. 

 

Chính xác, cụ De Jesus thọ 115 năm và 114 ngày tuổi. 

 

Theo nhà lão khoa học, tiến sĩ Stephen Coles Thuộc Viện nghiên cứu lão khoa của đại học California, Los Angeles (Mỹ), hiện trên thế giới chỉ có 82 cụ bà và 9 cụ ông được xác định là hơn 110 tuổi. Nhưng theo ông, có thể có thêm hàng trăm người ở những nước như Trung Quốc, Ấn Độ và châu Phi mà viện của ông chưa tiếp cận được. 

 

Tiến sĩ Coles và Viện nghiên cứu lão khoa đang thực hiện những nghiên cứu tìm hiểu bí quyết để con người có thể sống lâu hơn. “Họ có uống rượu hay không – không thành vấn đề. Họ có hút thuốc là hay không – cũng không thành vấn đề. Vấn đề là ở chỗ họ chọn được bố mẹ rất khôn khéo”, ông nói. “Bí quyết nằm trong gene. Đó là DNA”. 

 

Nguyễn Viết

Theo AP