1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người biểu tình thiêu cháy, ném bỏ tượng nhà thám hiểm tìm ra châu Mỹ

(Dân trí) - Bức tượng của nhà thám hiểm Christopher Columbus - người được xem đã khám phá châu Mỹ - đã bị người biểu tình ở Viriginia, Mỹ kéo đổ, châm lửa đốt và ném xuống hồ.

Người biểu tình thiêu cháy, ném bỏ tượng nhà thám hiểm tìm ra châu Mỹ
Người biểu tình thiêu cháy, ném bỏ tượng nhà thám hiểm tìm ra châu Mỹ - 1

Bức tượng bị ném xuống hồ (Ảnh: NBC)

Global News đưa tin, người biểu tình ở Richmond, Viriginia đã kéo sập tượng Columbus ở công viên Byrd vào tối 9/6 sau khi một số nhà hoạt động gọi nhà thám hiểm từ thế kỷ 15 này là người phân biệt chủng tộc có quan điểm da trắng thượng đẳng.

Người biểu tình đã buộc dây thừng quanh bức tượng và kéo xuống, sau đó châm lửa đốt và ném tượng xuống một hồ nước gần đó, NBC 12 đưa tin.

Một số người biểu tình dùng sơn xịt lên bệ đặt tượng, và bức tượng được thay thế bằng một bảng hiệu viết: “Columbus đại diện cho sự diệt chủng”.

Tuy giới sử gia có nhiều tranh cãi về người đầu tiên phát hiện ra châu Mỹ, nhưng Columbus hiện vẫn được xem là nhà thám hiểm đã khám phá ra châu lục này.

Theo Global News, Columbus cũng là nhân vật được xem đứng sau vụ giết hại và biến người bản xứ ở Bắc Mỹ thành nô lệ sau khi tuyên bố khu vực này là tài sản của Tây Ban Nha.

Bức tượng bị kéo sập sau khi nhà hoạt động Chelsea Higgs-Wise cho rằng ông Columbus có liên quan tới hàng thế kỷ đấu tranh đòi quyền lợi của người gốc bản xứ và người Mỹ gốc Phi.

“Chúng ta phải bắt đầu từ điểm đầu tiên. Chúng ta phải bắt đầu với những người đã đặt chân lần đầu tiên lên mảnh đất này”, Higgs-Wise nói.

Bức tượng này được dựng lên năm 1920 và là tượng Columbus đầu tiên ở khu vực miền nam nước Mỹ.

Phía thành phố Richmond sáng 10/6 đã kéo tượng từ dưới hồ lên.

Người biểu tình thiêu cháy, ném bỏ tượng nhà thám hiểm tìm ra châu Mỹ - 2

Tượng Columbus mất đầu ở Boston (Ảnh: WBZ-TV)

Ngoài ra, một bức tượng Columbus khác ở Boston, Massachusetts đã bị mất đầu trong đêm. Vụ việc được báo cáo lên cảnh sát địa phương vào sáng 10/6 nhưng chưa rõ ai đã làm việc này.

Phong trào biểu tình ủng hộ người da màu đã lan khắp nước Mỹ và tới một số quốc gia trên thế giới sau vụ công dân George Floyd tử vong do bị một cảnh sát da trắng ghì đầu gối lên cổ.

Tại nhiều quốc gia, người biểu tình đã đòi kéo sập những bức tượng của các nhân vật lịch sử gây tranh cãi, có liên quan tới buôn người, buôn bán nô lệ, phân biệt chủng tộc. Nhiều bức tượng của các nhân vật như nhà thám hiểm, nhà vua, vị tướng, chính trị gia đã bị phá hủy.

Trong khi đó, nhiều nhà hoạt động cho rằng việc bảo tồn các bức tượng có ý nghĩa quan trọng với lịch sử.

Đức Hoàng

Theo Global Times