1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người biểu tình Thái Lan chiếm giữ khu vực gần Quốc hội

(Dân trí) - Hàng trăm người biểu tình Thái Lan đã chiếm giữ một khu vực gần tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Bangkok để phản đối việc chính phủ chuẩn bị thông qua dự luật ân xá nhằm xóa tội cho cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra.

Người biểu tình Thái Lan chiếm giữ khu vực gần Quốc hội
 
Các hãng thông tấn Thái Lan đưa tin, từ tối 7/10, những người biểu tình đã chuyển địa điểm từ nơi chiếm giữ trước đó là công viên Lumpini tới các tuyến đường phía trước tòa nhà Quốc hội ở thủ đô.
"Hàng trăm người biểu tình thuộc nhóm tự xưng Quân đội Nhân dân đã chuyển địa điểm biểu tình tới khu vực phía trước tòa nhà Quốc hội từ tối 7/10 làm cản trở hoạt động giao thông quanh khu vực này", tin cho biết.
 Sự thay đổi địa điểm chiếm gửi của người biểu tình đã buộc lực lượng cảnh sát phải điều động hai trung đội tới giữ trật tự.
 
"Cảnh sát đã lập các chốt an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho những người biểu tình và người dân. Tất cả các tuyến đường xung quanh cũng đã được phong tỏa", Thiếu tướng cảnh sát Kamronwit Thoopkrajang nói rõ.
Ông Thoopkrajang cũng cho biết cảnh sát đã khuyến cáo tất cả các phương tiện tránh qua lại khu vực quanh tòa nhà Quốc hội do giao thông đã bị chặn lại.
Những người biểu tình nói rằng mục đích của hành động chiếm giữ khu vực gần tòa nhà Quốc hội nhằm phản đối việc cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra vẫn đứng sau các hoạt động của chính phủ đương nhiệm.
Biểu tình nổ ra sau khi chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra, em gái của cựu Thủ tướng Thaksin, chủ trương thông qua dự luật ân xá. Dự luật này được cho là nhằm xóa tội cho ông Thaksin, người bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2006.

 Vũ Anh
 Theo Xinhua