1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Người biểu tình Hồng Kông đòi đối thoại với Bắc Kinh

(Dân trí) - Lãnh đạo người biểu tình tại Hồng Kông ngày 7/11 đã chính thức yêu cầu được đối thoại với các quan chức Bắc Kinh về cải cách chính trị, và kêu gọi một chính trị gia thân Bắc Kinh làm trung gian.

Người biểu tình Hồng Kông vẫn đang bám trụ trên đường phố
Người biểu tình Hồng Kông vẫn đang bám trụ trên đường phố

Cho đến nay, số lượng người tham gia biểu tình đã giảm mạnh so với thời điểm hàng chục nghìn người được huy động xuống đường để yêu cầu bầu cử tự do hoàn toàn, chọn ra nhà lãnh đạo mới cho đặc khu này trong năm 2017. Dù vậy, không ít người biểu tình vẫn bám trụ tại các giao lộ chính, với một “thành phố lều bạt” mọc lên khắp khu vực Admiralty.

Các cuộc đối thoại không hiệu quả với chính quyền Hồng Kông cách đây 2 tuần đã dẫn tới bế tắc, và lãnh đạo người biểu tình giờ muốn gạt hẳn các lãnh đạo địa phương sang một bên. Trong một bức thư ngỏ được đưa ra hôm nay, lãnh đạo của Liên đoàn sinh viên Hồng Kông đã đề nghị cựu lãnh đạo Hồng Kông Đổng Kiến Hoa hỗ trợ thu xếp một cuộc họp với các quan chức Bắc Kinh.

“Chúng tôi hy vọng ông Đổng có thể cho thấy sự rộng rãi về chính trị…và giúp thu xếp một cuộc gặp giữa các sinh viên và quan chức Trung Quốc tại Hồng Kông hoặc Bắc Kinh để chúng tôi có thể trực tiếp bày tỏ tình hình của thành phố”, bức thư của Liên đoàn sinh viên có đoạn viết.

Chính quyền Hồng Kông “không có khả năng đáp ứng” các yêu cầu của sinh viên, bức thư khẳng định, và cho biết thêm họ hy vọng ông Đổng sẽ hồi đáp trước Chủ nhật này.

“Đổng Kiến Hoa là một người được Bắc Kinh nể trọng và từng là trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, do đó tôi nghĩ ông ta có một vị thế tốt để trở thành trung gian”, nhà phân tích chính trị Sonny Lo phát biểu với AFP. “Có một cơ hội để làm việc này”.

Liên đoàn sinh viên Hồng Kông từng tính đến việc xông vào diễn đàn APEC sắp tới tại Bắc Kinh, nhưng đã từ bỏ kế hoạch do cho rằng cơ hội thực sự để gặp quan chức Trung Quốc là quá xa vời.

Ông Đổng Kiến Hoa là lãnh đạo đầu tiên của Hồng Kông sau khi thành phố này được trao trả từ Anh về cho Trung Quốc năm 1997. Hiện ông là phó chủ tịch của Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc, một cơ quan uy tín của Bắc Kinh.

Trong ngày 6/11, đụng độ đã lại nổ ra giữa những người biểu tình ủng hộ dân chủ và cảnh sát, sau hơn 2 tuần im ắng. Địa điểm xảy ra đụng độ là khu vực Mong Kok, vào khoảng 2 giờ sáng. Vụ việc có liên quan tới hàng chục cảnh sát mang theo dùi cui và khiên, đối đầu với hàng trăm người biểu tình trong đó có hơn 30 người đeo mặt nạ.

Theo trang tin Dow Jones, 3 nam giới bị cảnh sát bắt sau cuộc đụng độ, trong khi truyền hình địa phương khẳng định cảnh sát đã dùng hơi cay trấn áp khoảng một chục người biểu tình.

Thanh Tùng
Tổng hợp