1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngưng một phần Trạm vũ trụ quốc tế

(Dân trí) - Các phi hành gia trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) đã phải đóng các hệ thống không quan trọng trên trạm nhằm giảm tiêu hao năng lượng, do ISS gặp trục trặc ở máy bơm làm lạnh.

 
Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).
Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cho biết nguyên nhân khiến ISS phải ngừng hoạt động một phần là do có khả năng bị rò rỉ chất làm lạnh.

 

Các phi hành gia trên ISS hi vọng có thể sửa chữa được sự cố bằng cách thay phần mền. Nhưng nếu không thành công, ít nhất một thành viên phải ra ngoài không gian để sửa chữa.

 

Người phát ngôn NASA Kelly Humphries cho hay sự cố có thể gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng hiện không quá khẩn cấp.

 

Theo Humphries, máy bơm bên ngoài, nằm trong một trong hai hệ thống làm lạnh bên ngoài ISS, đã ngừng hoạt động.

 

Phần ngoài của ISS đã từng bị rò rỉ chất làm lạnh hồi tháng 5, buộc 2 nhà du hành phải “dạo bộ” ra ngoài không gian để sửa chữa.

 

Vũ Quý

Theo Telegraph