1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngư dân Trung Quốc bị bắt ở Philippines là gián điệp quân sự?

(Dân trí) - Nhóm ngư dân Trung Quốc trên tàu cá bị mắc cạn ở bãi san hô của Philippines vào tuần trước có thể đã do thám xem người Mỹ có lắp đặt “thiết bị quân sự” khi chiếc tàu quét mìn Guardian mắc cạn ở đây gần 3 tháng trước hay không.

 

Tàu của ngư dân Trung Quốc mắc cạn tại vùng biển san hô của Philippines.
Tàu của ngư dân Trung Quốc mắc cạn tại vùng biển san hô của Philippines.

 

Thông tin được một quan chức quân sự giấu tên của Philippines tiết lộ vào ngày hôm qua 14/4.

 

12 người Trung Quốc trên tàu Ming Long Yu đã bị giới chức Philippines bắt giữ sau khi tàu của họ mắc cạn ở bãi san hô Tubbataha được liệt vào Di sản thế giới của Philippines.

 

Theo quan chức quân sự trên, có khả năng 12 người này là “binh sỹ Trung Quốc được phái đi để thực hiện một sứ mệnh”.

 

“Đây chỉ là một trong nhiều khả năng chính phủ Philippines xem xét. Tàu Trung Quốc có thể là một phần trong một chiến dịch quân sự của Trung Quốc”, quan chức này hé lộ với tờ Inquirer của Philippines.

 

Nguồn tin cũng cho biết có rất nhiều dấu hiệu cho thấy chiếc tàu Ming Long Yu, dài 48m, “không phải là tàu đánh cá”.

 

“Đặc biệt, tàu Trung Quốc không giống với những tàu cá được những ngư dân Trung Quốc từng bị bắt ở Palawan sử dụng. Nó không mang theo đá để bảo quản cá. Nó cũng không có phòng lạnh”, ông cho hay.

 

Quan chức này cũng nhấn mạnh đến đặc điểm những người bị bắt có làn da “hoàn hảo”, chứ không phải là làn da “đen bóng” như của các ngư dân.

 

Ông cho hay, chính vì vậy Philipipnes nghi ngờ quân đội Trung Quốc đã phái 12 “ngư dân” tới do thám vùng biển nơi tàu quét mìn USS Guardian của Mỹ bị mắc cạn vào ngày 17/1 và nằm yên tại đó trong 2 tháng rưỡi. Phần cuối cùng của tàu hải quân Mỹ đã được dỡ đi chỉ hơn một tuần trước khi tàu Ming Long Yu mắc cạn ở một khu vực khác của Tubbataha vào ngày 8/4.

 

“Những người Trung Quốc này có thể đang kiểm tra xem liệu tàu Guardian đã được đưa khỏi bãi san hô hay chưa. Có thể họ nghi ngờ người Mỹ đã lắp đặt một số thiết bị quân sự tại đó”, ông cho hay.

 

Phát hiện 400 hộp thú ăn kiến

 

Trong khi đó, khoảng 400 hộp chứa thú ăn kiến đã được phát hiện trên một khoang chứa đồ trên tàu Ming Long Yu.

 

Thông tin được thiếu tá hải quân Armand Balilo, người phát ngôn của Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines tiết lộ vào ngày hôm qua. Ông Balilo cho biết hiện chưa rõ số lượng thú ăn kiến trên song mỗi hộp nặng từ 25-30kg.

 

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines tại hiện trường cũng cho biết họ đã cố đưa tàu Trung Quốc ra khỏi vị trí mắc cạn song không thành công. Lực lượng bảo vệ bờ biển đã “yêu cầu tàu lai dắt để hỗ trợ họ trong hoạt động trục vớt”, ông Balilo cho hay.

 

Phan Anh

Theo Inquirer