1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Ukraine bị cách chức

(Dân trí) - Quốc hội Ukraine hôm qua đã bỏ phiếu miễn nhiệm Ngoại trưởng Volodymyr Ohryzko, một đồng minh chủ chốt của Tổng thống Viktor Yushchenko.

250 trong tổng số 429 nghị sĩ đã tán thành quyết định miễn nhiệm ông Ohryzko. Các chuyên gia nói rằng ông Ohryzko bị sa thải vì cách thức xử lý các vấn đề ngoại giao, trong đó có tranh cãi lãnh thổ với Romania và quan hệ với Nga.

Ngoại trưởng Ukraine bị cách chức - 1
 Ngoại trưởng Volodymyr Ohryzko.
Tháng 2 vừa rồi, Toà án luật pháp quốc tế đã ra phán quyết rằng Romania được 4/5 vùng biển biên giới gây tranh cãi với Ukraine tại biển Đen. Khu vực này vốn được cho là chứa một lượng lớn dầu mỏ và khí đốt. Đây được xem là một thất bại ngoại giao của Ukraine.

Trong một vụ việc khác, Ngoại trưởng Ohryzko hồi tháng trước đã đe doạ trục xuất đại sứ Nga Viktor Chernomyrdin vì những bình luận không tế nhị về các nhà lãnh đạo Ukraine. Lời đe doạ của ông Ohryzko là một hành động công kích chĩa về phía Mátxcơva.

Ông Ohryzko bắt đầu sự nghiệp ngoại giao năm 1978. Ông được bổ nhiệm làm thứ tưởng ngoại giao năm 2005 và sau đó làm ngoại trưởng tháng 12/2007.

Ông Ohryzko là quan chức thứ 2 của Ukraine ra đi trong năm nay. Tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Viktor Pynzenyk phải từ chức vì mâu thuẫn với Thủ tướng Tymoshenko về ngân sách.

An Bình
Theo BBC, Reuters