1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Trung, Nhật, Hàn nhóm họp để thảo luận một loạt chủ đề “nóng”

(Dân trí) - Hôm nay 23/8, các ngoại trưởng Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc bắt đầu cuộc gặp kéo dài 2 ngày tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản) trong bối cảnh căng thẳng giữa ba nước liên quan tới một loạt chủ đề “nóng” vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (giữa) bắt tay hai người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị (trái) và Hàn Quốc Yun Byung-se tại Tokyo ngày 23/8. (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (giữa) bắt tay hai người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị (trái) và Hàn Quốc Yun Byung-se tại Tokyo ngày 23/8. (Ảnh: Reuters)

AFP đưa tin, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cùng người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị và Hàn Quốc Yun Byung-se đã cùng nhau ăn tối tại một khách sạn ở Tokyo trước khi bắt đầu hội đàm chính thức vào ngày mai 24/8.

Trước khi dùng bữa, đại diện Bộ Ngoại giao ba nước đã vui vẻ bắt tay nhau trước sự chứng kiến của các phóng viên. Tuy nhiên, chưa có phát biểu nào được các Ngoại trưởng đưa ra trong ngày hôm nay.

Đây là cuộc gặp mặt đầu tiên giữa ngoại trưởng ba nước kể từ tháng 3/2015. Sự kiện này diễn ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh của Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi lớn nhất thế giới (G20) dự kiến được tổ chức tại Trung Quốc vào tháng 9 tới. Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Kishida sẽ có cuộc gặp song phương với Ngoại trưởng Vương và Ngoại trưởng Yun trong 2 ngày hội nghị.

Các chủ đề dự kiến được đưa ra bàn thảo tại cuộc gặp lần này gồm vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa các nước, hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và vấn đề Triều Tiên liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi của Bình Nhưỡng.

Nhận định trước thềm cuộc họp chính thức, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho rằng “việc ngoại trưởng của ba nước có vai trò lớn trong khu vực cùng gặp nhau và thẳng thắn trao đổi quan điểm rất quan trọng”.

Hội nghị ngoại trưởng Nhật, Trung, Hàn diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản liên quan tới tranh chấp ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Tokyo đang quản lý nhưng Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền, trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc xung quanh việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ Hàn Quốc, trong quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc về những di sản do lịch sử để lại từ thời thực dân quân phiệt của Nhật Bản.

Thành Đạt

Tổng hợp