1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Nga thăm chính thức Việt Nam

(Dân trí) - Hôm nay, ngày 16/4, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Sáng nay, đoàn đại biểu Liên Bang Nga do Bộ trưởng Sergei Lavrov dẫn đầu đã đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Hà Nội.

Sau đó, đoàn đã đến Đặt vòng hoa và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu Liên Bang Nga do Bộ trưởng

 
Đoàn đại biểu Liên Bang Nga do Bộ trưởng Sergei Lavrov dẫn đầu đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ (Ảnh Lê Trường) 

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov cũng có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, đồng thời hai bên cũng ký kết một số văn kiện hợp tác giữa hai quốc gia. Sau lễ ký kết sẽ là buổi gặp gỡ báo chí.

Chiều nay, ông Sergei Lavrov sẽ đến chào xã giao Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trước khi kết thúc chuyến thăm tại Việt Nam.


Đoàn đại biểu Liên Bang Nga do Bộ trưởng

Chuyến thăm của Bộ trưởng Sergei Lavrov nhắm đẩy mạnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga

(Ảnh Lê Trường)

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga Lavrov diễn ra trong bối cảnh Việt-Nga đang tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, được nâng cấp vào năm 2012. Nga là một trong những nước đầu tiên Việt Nam thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược, vào tháng 3/2001.


Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov (ở giữa) tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ

Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov (ở giữa) tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ

(Ảnh Lê Trường)

Theo Đài tiếng nói Việt Nam, trả lời trên Itar-Tass ngày 14/4, Thứ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Nga, Alexei Likhachev cho biết tỷ lệ tăng trưởng kim ngạch thương mại Việt-Nga hiện nay gấp 3 lần so với chỉ số trung bình của thế giới. Kim ngạch thương mại song phương Việt-Nga đạt 4 tỷ USD trong năm 2013.

Thứ trưởng Likhachev cho biết, lãnh đạo hai nước Việt Nam-Nga đã đặt mục tiêu nâng mức kim ngạch thương mại song phương lên 5 tỷ USD trong thời gian ngắn.

Về đầu tư, đến cuối tháng 8/2013, có 92 dự án đầu tư trực tiếp của Liên bang Nga tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký gần 2 tỷ USD, xếp thứ 19 trong số các nước và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam. Nga là nước đứng thứ 3 trong số các nước và vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, với 17 dự án chiếm 2,4 tỷ USD.

Nam Hằng