1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Nga: Chính phủ liên hiệp Syria có thể thành lập trong vòng 6 tháng

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 18/12 dự báo chính phủ liên hiệp chuyển giao Syria có thể được thành lập trong vòng 6 tháng và một cuộc bầu cử trên toàn lãnh thổ Syria sẽ được tổ chức trong vòng 18 tháng sau đó.

 

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) và đồng cấp Mỹ, John Kerry, phát biểu trong cuộc họp báo tại New York ngày 18/12 (Ảnh: RT)
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) và đồng cấp Mỹ, John Kerry, phát biểu trong cuộc họp báo tại New York ngày 18/12 (Ảnh: RT)

Phát biểu với báo giới ngay sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua bản nghị quyết về tiến trình hòa bình Syria hôm thứ Sáu (18/12), Ngoại trưởng Nga đưa ra viễn cảnh cho tình hình Syria và rằng điều quan trọng là tất cả các bên đều tham gia đàm phán.

“Chỉ khi các lực lượng bên ngoài có tầm ảnh hưởng đến những gì đang xảy ra trên chiến sự Syria ngồi lại với nhau thì chúng ta mới đạt được những kết quả khả quan”, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh tại New York.

Tuy nhiên, điều quan trọng mà Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh là: “Chỉ người dân Syria họ mới có quyền quyết định cho tương lai của đất nước họ”. Chúng ta ai cũng đều đồng ý về nguyên tắc này nhưng không phải tất cả chúng ta đều có thiện chí để gạt bỏ những quan điểm hay cách tiếp cận của riêng mình, theo ông Lavrov.

“Không phải tất cả chúng ta đều từ bỏ giải pháp quân sự cho Syria, nhưng giải pháp quân sự là không thể chấp nhận được lúc này”, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga nêu rõ.

Ngoại trưởng Nga cũng giải thích rằng nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhấn mạnh tới tất cả các nguyên tắc đã được đưa ra tại Vienna, Áo, gọi đây là bước đi quan trọng.

“Thành công quan trọng nhất đó là các văn kiện đạt được tại Vienna đã được triển khai theo luật pháp quốc tế, phù hợp với nghị quyết lần này. Chúng ta đã có các cuộc thảo luận cởi mở về cách thức thực thi các hiệp định đã đạt được trước đó cho tình hình Syria”, ông Lavrov nói.

Liên quan đến số phận của Tổng thống Syria Bashar Assad, Ngoại trưởng Nga nêu rõ Nga không thể ủng hộ cho bất kỳ cách tiếp cận nào cho phép một quốc gia quyết định tương lai của một quốc gia khác.

Điện Kremlin lấy làm tiếc rằng sứ mệnh liên kết các lực lượng trong cuộc chiến tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố lại bị trì hoãn chỉ vì liên quan đến vấn đề về số phận của một cá nhân (ám chỉ lập trường phương Tây về số phận ông Assad).

“Chúng ta thường nghe về một lý luận rằng không giải quyết vấn đề Assad thì sẽ không thể phối hợp trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Đây là lập luận nguy hiểm và đây cũng là cách tiếp cận nguy hiểm”, Ngoại trưởng Nga nói.

Theo hiệp định ngừng bắn đề cập trong nghị quyết của Liên hợp quốc, các quốc gia được kỳ vọng sẽ chặn đứng nguồn tài chính của các tổ chức khủng bố hoạt động tại Syria, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho hay.

Tuy nhiên, theo ông Lavrov, danh sách các nhóm được xếp loại là tổ chức khủng bố còn rất mâu thuẫn nhau trong giai đoạn hiện nay vì một số quốc gia còn có quan điểm trái ngược nhau trong việc định nghĩa về một nhóm vũ trang thuộc diện tổ chức khủng bố.

Ngoại trưởng Nga nêu rõ một tiêu chí có thể dùng để kiểm tra xem liệu một nhóm có tiến hành nổ bom hay đánh bom nhằm vào các khu dân cư ở thủ đô Damascus hay tấn công đại sứ quán Nga tại đây, thì nhóm đó bị coi là nhóm khủng bố.

Biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ cần phải đóng chặt để hạn chế sự hỗ trợ từ bên ngoài cho các nhóm khủng bố bên trong lãnh thổ Syria, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

Về việc phối hợp với Mỹ và liên quân trong cuộc chiến tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Syria, ông Lavrov lặp lại đề xuất của Điện Kremlin đưa ra trước đó về khả năng phối hợp với Mỹ trong các cuộc không kích tiêu diệt IS. Quân đội Nga đã chủ động liên lạc với quân đội các nước như Mỹ, Anh và Pháp để cùng phối hợp hành động tại Syria.

Vũ Duy

Theo RT

 

Ngoại trưởng Nga: Chính phủ liên hiệp Syria có thể thành lập trong vòng 6 tháng - 2