1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ lại tới Trung Đông dàn xếp ngừng bắn

(Dân trí) - Tối 29/7, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã trở lại Israel nhằm thúc giục nước này chấp thuận một giải pháp ngừng bắn lâu dài, cho phép triển khai lực lượng đa quốc gia dọc theo biên giới với Libăng.

Trước đó trên chuyến bay từ Kuala Lumpur, Malaysia, sau khi kết thúc hội nghị ngoại trưởng ARF, bà Rice đã kêu gọi chính phủ Libăng chấp nhận đề xuất ngừng bắn sơ bộ trọn gói. Theo giới thạo tin, chuyến công du Trung Đông thứ hai của bà Rice được đánh giá là cụ thể hóa quyết định rút ngắn thời hạn cho phép Israel đánh phá các cơ sở của Hezbollah ở miền Nam Libăng, do Tổng thống Bush đưa ra sau cuộc thảo luận với Thủ tướng Anh Tony Blair tại Washington cách đây mấy hôm.

 

Ngay trong tối hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Rice đã ăn tối cùng Thủ tướng Israel Olmert, nhưng các quan chức Mỹ thông báo hai bên chưa đề cập gì về tình hình chiến sự. Tuy nhiên, nhật báo Yedioth Ahronoth của Israel dẫn nguồn tin cao cấp cho biết, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về khả năng một lực lượng của Pháp và quân đội Libăng sẽ là nòng cốt của đội quân gìn giữ hòa bình sắp được triển khai.

 

Đài phát thanh Israel khẳng định bà Rice và ông Olmert cũng thảo luận về viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Libăng. Theo kế hoạch, bà Rice cũng sẽ gặp gỡ người đồng cấp Israel, Ngoại trưởng Tzipi Livni, sau đó sẽ tới Libăng để hội đàm với Thủ tướng Fouad Siniora.

 

Hiện tại, Ngoại trưởng Mỹ đang chuẩn bị một dự thảo nghị quyết trình Hội đồng Bảo an LHQ, theo đó cho phép triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình từ 15.000 đến 20.000 quân dọc biên giới Israel - Libăng và Libăng-Xiri nhằm ngăn chặn tái vũ trang cho Hezbollah. Lực lượng này sẽ phối hợp với quân đội Libăng tuần tra các khu vực biên giới nói trên.

 

Dự kiến ngày mai, 31/7, Hội đồng Bảo an LHQ sẽ có buổi thảo luận về tiến trình thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình tại Libăng. Phía Mỹ hy vọng sẽ đạt được nghị quyết trước ngày 2/7. Hiện tại Mỹ đang bị cộng đồng thế giới cô lập vì lập trường phản đối kêu gọi các bên xung đột ngừng bắn ngay lập tức.

 

Tuy nhiên sau khi các cuộc không kích của Israel bị nhiều nước lên án mạnh mẽ, đặc biệt là sau khi Israel tấn công một vị trí của LHQ, giết chết 4 quan sát viên quốc tế, Israel bác bỏ cáo cuộc của TTK LHQ Kofi Annan rằng đó là một cuộc tấn công có chủ đích, nhưng với việc số người chết tại Libăng đã lên tới 450 người, trong đó phần lớn là dân thường, sức ép đối với Mỹ ngày càng tăng lên, buộc tổng thống Bush phải rút ngắn thời hạn cho phép Israel đánh phá các cơ sở của Hezbollah.

 

Sau nhiều ngày xung đột, Israel đã rút hàng ngàn lính bộ binh ra khỏi thị trấn Bint Jbail của Libăng vào chiều hôm qua, nhưng vẫn tiếp tục các cuộc đánh phá bằng pháo binh và rocket..

 

Ngọc Nhàn (tổng hợp)