1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ Kerry sẽ tới TPHCM vào hôm nay

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tới TPHCM vào ngày hôm nay 14/12 trước khi bay ra Hà Nội trong khuôn khổ chuyến công du Việt Nam từ ngày 14-17/12, nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Bộ Ngoại giao Mỹ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Bộ Ngoại giao Mỹ.

Chuyến công du Việt Nam lần này là chuyến công du đầu tiên của ông John Kerry, một cựu binh tham chiến ở Việt Nam, trên cương vị là người đứng đầu ngành ngoại giao của Mỹ. Từng tham chiến ở Việt Nam, nhưng sau đó ông Kerry là một trong những người phản đối mạnh mẽ cuộc chiến Mỹ can dự ở Việt Nam và là một trong những người đóng góp tích cực cho công cuộc bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ sau chiến tranh.

 

Trước thềm chuyến công du này, Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã gửi thông điệp qua video tới Việt Nam, bày tỏ mong muốn trở lại Việt Nam, mong được “đắm mình trong những hình ảnh và âm thanh của Việt Nam”, cũng như thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

 

Trong thông cáo về chuyến đi, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ đến Việt Nam sẽ làm nổi bật sự chuyển đổi đáng kể trong mối quan hệ song phương qua nhiều năm và quan hệ đối tác đang phát triển giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực.

 

Cụ thể, tại TPHCM, ông Kerry sẽ chú trọng đến sự phát triển của mối quan hệ thương mại song phương, vai trò ngày càng quan trọng của giáo dục và thăm đồng bằng sông Cửu Long, nhấn mạnh vào việc người Mỹ và người Việt Nam có thể cùng chung sức làm việc về những vấn đề quan trọng như biến đổi khí hậu và năng lượng tái tạo.

 

Tại Hà Nội, Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp gỡ với các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam để thúc đẩy Quan hệ Đối tác Toàn diện được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama công bố hồi tháng 7, đồng thời thảo luận về một loạt các vấn đề song phương và khu vực.

 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cũng cho biết, “trong tái cân bằng châu Á-Thái Bình Dương, Đông Nam Á giữ vai trò đặc biệt quan trọng và chuyến công du Việt Nam cùng Philippines của Ngoại trưởng nhấn mạnh cam kết lâu dài của Mỹ…với khu vực”.

 

Vũ Quý