1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ hủy thăm Philippines

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 10/10 đã thông báo hủy chuyến thăm dự kiến tới Philippines nhưng cam kết sẽ trở lại trong vòng một tháng.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Ngoại trưởng Kerry đã có một chuyến đi đầy khó khăn tới Đông Nam Á lần này.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Philippines Albert del Rosario bên lề Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) tại Brunei, ông Kerry cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi các cơ quan chức năng cảnh báo một cơn bão lớn sẽ đổ bộ vào miền Bắc Philippines trong sáng 11/10.

“Bão Nari sẽ đổ bộ vào Philippines trong sáng 11/10. Đây là cơn bão mạnh với tốc độ gió có thể lên tới 95km/giờ, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão 120 km/giờ”, Ngoại trưởng Mỹ giải thích cho quyết định đột ngột hủy bỏ chuyến thăm.

Để tránh gây sốc cho đồng minh, ông Kerry không quên cam kết sẽ trở lại Đông Nam Á “trong vòng một tháng", trong đó có điểm đến Philippines.

Theo kế hoạch trước đó, Ngoại trưởng Kerry sẽ có các cuộc tiếp xúc với giới chức Philippines tại thủ đô Manila trong hai ngày 11-12/10. Đây là chặng dừng chân cuối cùng của ông trong chuyến công du tới Đông Nam Á, gồm cả Indonesia, Brunei và Malaysia.

Tuyên bố hủy chặng dừng chân tại Manila của Ngoại trưởng Mỹ là đòn giáng thứ hai vào chính quyền Philippines khi trước đó Tổng thống Barack Obama cũng đã phải hủy chuyến công du Đông Nam Á với lý do eo hẹp ngân sách.
 
Chuyến thăm Đông Nam Á lần này của Ngoại trưởng Kerry trên thực tế là chuyến đi đại diện cho ông Obama trong bối cảnh Washington vẫn phải trấn an các đồng minh ở châu Á - Thái Bình Dương về chính sách xoay trục cho dù chính phủ Mỹ đang phải đóng cửa một phần hoạt động vì bất đồng ngân sách.

Vũ Anh
Theo Xinhua