1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ thăm Iraq

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tới thủ đô Baghdad của Iraq trong chuyến thăm đầu tiên tới nước này kể từ khi nhậm chức.

Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ thăm Iraq - 1

Đại sứ Mỹ tại Iraq Christopher Hill đón bà Hillary Clinton.

Chuyến thăm không báo trước của bà Hillary diễn ra trong lúc bạo động mới đây lại tăng mạnh ở Iraq. Những vụ nổ bom liều chết trong chỉ 2 ngày trước chuyến thăm của bà đã làm ít nhất 155 người thiệt mạng.

 

Phát biểu với báo chí, bà Hillary khẳng định Iraq đang có tiến bộ bất chấp tình hình bạo lực. Bà nói rằng những vụ nổ bom tự sát là dấu hiệu cho thấy những kẻ cực đoan đang lo ngại là Iraq đang đi đúng hướng. Bà thừa nhận các cuộc tấn công gần đây là một tín hiệu xấu, và cho rằng chính phủ Iraq đã có những tiến bộ đáng kể nhưng có nhiều người không muốn Iraq thành công.

 

Bà nói chuyến thăm Iraq của bà là một tín hiệu rõ ràng cho người dân Iraq, rằng người Mỹ muốn giúp họ trong thời gian chuyển đổi đầy khó khăn. Ngoại trưởng Mỹ cũng cam kết rằng Mỹ sẽ cho Iraq sự ủng hộ cần thiết để bảo đảm an ninh.

 

Bà Hillary họp với Tướng Ray Odierno, Tư lệnh lực lượng Mỹ ở Iraq, để thảo luận về tình hình an ninh, cũng như hội kiến với các quan chức Iraq, trong đó có Thủ tướng Nouri al-Maliki và Tổng thống Jalal Talabani, trong ba ngày ở thăm nước này.

 

Sự tăng vọt của các vụ bạo động trùng hợp với việc các lực lượng Mỹ dự trù rút khỏi các thành phố của Iraq vào tháng 6 và việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội Iraq trong năm nay. Phần lớn nạn nhân của hai vụ tấn công đẫm máu nhất – một vụ xảy ra hôm 23/4 ở tỉnh Diyala và một vụ xảy ra hôm 24/4 vào một đền thờ Hồi giáo Shiitte ở Baghdad, là những người Hồi giáo Shiitte, trong đó có cả những người Iran hành hương.

 

Tổng thống Barack Obama tới Iraq cách đây hai tuần. Ông cam kết Mỹ sẽ rút quân khỏi các thành phố của Iraq vào cuối tháng 6. Một số nhà phân tích cho rằng các cuộc tấn công vừa qua chưa thể hiện một xu hướng lâu dài, nhưng cũng đủ làm chính phủ Iraq và phía Mỹ hết sức lo ngại. Các bên sẽ phải suy nghĩ nhiều về việc liệu có nên giữ nguyên hay điều chỉnh kế hoạch rút quân Mỹ. Bạo lực tại Iraq giảm mạnh trong một năm qua.

 

Nhật Mai

Theo Reuters, BBC