1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Lavrov: Tổng thống Trump buộc đưa ra những quyết định chống lại Nga

(Dân trí) - Trong một cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump buộc phải đưa ra những quyết định chống lại Nga do áp lực từ phe đối lập, theo nhật báo Kommersant.


Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Nhà Trắng năm ngoái. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Nhà Trắng năm ngoái. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga)

Trong bài phỏng vấn với nhật báo Kommersant, ông Sergey Lavrov cho rằng việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành những quyết định chống Nga là do họ chịu áp lực từ đảng chính trị đối lập. Ông Lavrov cho biết ông Trump dường như muốn cải thiện quan hệ giữa Washington và Moscow từ thời kì ông đang tranh cử tổng thống.

“Khi Tổng thống Trump gặp tôi ở Nhà Trắng, khi ông ấy trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Hamburg, Đức hay khi 2 nhà lãnh đạo điện đàm với nhau sau đó, tôi không thấy ông Trump có ý định ban hành những quyết định như vậy”, ông Lavrov chia sẻ đồng thời nhận định những chính sách chống Nga dường như đi ngược lại những cam kết của ông Trump khi tranh cử, rằng ông muốn cải thiện mối quan hệ song phương giữa 2 nước.

Nhà ngoại giao Nga cho rằng quan điểm của Mỹ về Nga thời điểm hiện tại là kết quả của một số yếu tố, trong đó có sự thất bại của ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton, áp lực từ phe đối lập, tính cách của ông Trump và mối băn khoăn của Mỹ về sự thiếu suôn sẻ trong chiến lược của Washington trên trường quốc tế. Ông Larov cho rằng sự tổng hòa của những điều này đã khiến ông Trump buộc phải ban hành những chính sách chống Nga.

Ngoại trưởng Nga cũng cho rằng Mỹ dường như đang nhận ra sai lầm trong chiến lược chống lại Moscow. “Chúng tôi khá hài lòng vì gần đây một số nghị sĩ quốc hội, tổ chức chính trị và các nhà ngoại giao Mỹ dường như đã âm thầm thừa nhận sự bất thường của các chính sách này trong các cuộc trao đổi và họ đã bàn về nhu cầu cải thiện tình hình hiện tại”, ông Larov nhận định.

Trong năm 2017, quan hệ Nga - Mỹ bị “phủ bóng” bởi cuộc điều tra về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ cũng như các lệnh trừng phạt trả đũa lẫn nhau giữa hai bên. Về phía Nga, trong phát biểu hôm 11/1 với giới truyền thông, Tổng thống Putin cho biết tình hình quan hệ Nga - Mỹ hiện nay phụ thuộc đáng kể vào phía Mỹ, còn Moscow từ lâu đã sẵn sàng làm ấm lên quan hệ với Washington.

Theo ông Putin, Mỹ phải có đủ “ý chí, sự can đảm cũng như nhận thức” để hiểu rằng việc cải thiện quan hệ song phương sẽ phục vụ cho lợi ích của cả hai bên, và chừng nào Washington chưa hiểu hết điều đó thì quan hệ Nga - Mỹ sẽ còn tiếp tục xấu đi.

Đức Hoàng

Theo Tass