1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Korean Air hứng chỉ trích vì "giành" chỗ trên máy bay sơ tán khỏi Vũ Hán

(Dân trí) - Chủ tịch tập đoàn Hanjin kiêm giám đốc điều hành hãng hàng không Korean Air Cho Won-tae, đã bị chỉ trích khi có mặt trên chuyến bay sơ tán công dân Hàn Quốc từ tâm dịch viêm phổi Vũ Hán, Trung Quốc.

Quan chức Korean Air hứng chỉ trích vì giành chỗ trên máy bay sơ tán khỏi Vũ Hán - 1

Chủ tịch tập đoàn Hanjin kiêm giám đốc điều hành Korean Air Cho Won-tae (Ảnh: Yonhap)

Theo hãng tin Korea Times, chính phủ Hàn Quốc đã điều 2 máy bay thuê của Korean Air đến Vũ Hán vào ngày 30/1 và 31/1 để hoàn tất việc đưa khoảng 700 công dân nước này từ tâm dịch Vũ Hán về nước. Ông Cho Won-tae đã lên chuyến bay đầu tiên hôm 30/1 để tới Vũ Hán đón công dân.

Tuy nhiên, những người chỉ trích gọi quyết định của ông Cho lên chuyến bay là “sự thái quá” nhằm “đánh bóng” hình ảnh trước thềm đại hội cổ đông vì thực tế ông này không có vai trò đặc biệt nào trên chuyến bay.

Jeong Da-woon, một nhân viên cảnh sát làm việc cho lãnh sự quán Hàn Quốc ở Vũ Hán, viết trên tài khoản mạng xã hội rằng chính phủ Hàn Quốc đã rất vất vả để sắp xếp 2 chuyến bay sơ tán công dân nói trên, trong khi đó “ông Cho lên máy bay và mang thêm 2 trợ lý”. “Ông Cho thậm chí không bước xuống máy bay”, ông Jeong viết.

Ông Jeong cũng cho biết với truyền thông rằng, khoang hạng thương gia của máy bay thậm chí không đủ chỗ cho những người bị ốm vì ông Cho và các quan chức cấp cao khác đã giành chỗ.

Về vấn đề này, Korean Air cho biết, ông Cho có nhiệm vụ sắp xếp, chuẩn bị trên máy bay để đón công dân. Hãng này cũng khẳng định, ông Cho không hề mang theo trợ lý. “Ông Cho và các nhân viên Korean Air phụ trách các công việc trên máy bay, trong khi các quan chức ngoại giao phụ trách người sơ tán. Công ty chúng tôi đã chấp nhận hy sinh khi thực hiện các chuyến bay này. Ông Jeong đã đi quá xa khi nói rằng ông Cho chỉ là người thừa”, một quan chức của Korean Air cho biết.

Korean Air cho biết thêm, ông Cho quyết định lên máy bay là truyền cảm hứng và thể hiện sự tri ân đối với khoảng 30 thành viên phi hành đoàn đã tình nguyện lên máy bay ủng hộ nỗ lực của chính phủ trong tình huống khẩn cấp.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng tỏ ra nghi ngờ về quyết định của ông Cho, một số người cho rằng đó chỉ là cách vị CEO này “làm màu” để đánh bóng hình ảnh trước đại hội cổ đông vào tháng 3 tới.

Cuối ngày hôm qua, ông Jeong đã lên tiếng xin lỗi cá nhân ông Cho vì những bình luận trước đó.

Minh Phương
Theo Korea Times