1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Nghĩa địa" hàng nghìn ô tô sau trận lũ "nghìn năm có một" tại Trung Quốc

Thành Đạt

(Dân trí) - Hàng loạt phương tiện đã bị bỏ hoang tại "nghĩa địa" ô tô sau trận lũ lịch sử ở Trịnh Châu, Trung Quốc.

Ô tô chất đống sau lũ ở Trịnh Châu, Hà Nam

Tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đang dần hồi sinh sau trận lũ lụt kinh hoàng "nghìn năm có một", tàn phá khu vực này vào giữa tháng 7.

Trận lũ lụt lịch sử khiến hơn 300 người thiệt mạng, làm hư hại hàng nghìn ô tô và ngôi nhà.

"Chúng tôi buộc phải bỏ lại xe và rời đi khi nước dâng", một người họ Wang ở Trịnh Châu cho biết.

Nghĩa địa hàng nghìn ô tô sau trận lũ nghìn năm có một tại Trung Quốc - 1

Hàng trăm nghìn xe ô tô bị bỏ lại tại Trịnh Châu, Trung Quốc sau lũ lụt (Ảnh: AFP).

Ma Chao, người đứng đầu cơ quan quản lý bảo hiểm của tỉnh Hà Nam, ngày 10/8 nói với đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV rằng, ít nhất 238.000 chiếc xe bị hư hỏng đã được đưa đến "nghĩa địa" ở ngoại ô Trịnh Châu.

"Nghĩa địa" xe ô tô được xem như một "đài tưởng niệm" vô hình, chứng minh sức tàn phá khủng khiếp của thảm họa.

Trịnh Châu là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận lũ lụt tại Hà Nam hồi tháng 7. Lượng mưa đo được trong 3 ngày ở thành phố này lên tới hơn 600 mm, tương đương lượng mưa trung bình cả năm.

Nghĩa địa hàng nghìn ô tô sau trận lũ nghìn năm có một tại Trung Quốc - 2

"Nghĩa địa" xe ô tô ở Trịnh Châu (Ảnh: AFP).

Theo giới chức Trung Quốc, đợt mưa lũ đã ảnh hưởng đến đời sống của khoảng 13 triệu người, phá hủy gần 9.000 ngôi nhà. Các video, hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, hàng loạt ô tô bị lũ cuốn trôi, một hầm đường bộ ở Trịnh Châu bị ngập lũ chỉ trong vòng 5 phút. Hàng nghìn nhân viên cứu hộ, trong đó có cả binh sĩ và lính cứu hỏa, đã được huy động để tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ tại Trịnh Châu.

Số người thiệt mạng riêng ở Trịnh Châu, thủ phủ của Hà Nam, là 292 người, trong đó có 14 người chết trong một toa tàu điện ngầm ngập nước, 39 người trong các hầm đậu xe, 6 người trong hầm đường bộ. Hiện tại vẫn còn 50 người mất tích, gồm 47 nạn nhân ở Trịnh Châu.

Công ty bảo hiểm Goldman Sachs hồi tháng 7 thông báo lũ lụt cũng gây ra các khoản bồi thường bảo hiểm kỷ lục, trị giá 1,7 tỷ USD, sau khi hàng nghìn phương tiện và nhà cửa bị hư hại.

Nghĩa địa hàng nghìn ô tô sau trận lũ nghìn năm có một tại Trung Quốc - 3

Xe ô tô phủ bùn đất sau trận lũ lụt ở Trịnh Châu (Ảnh: AFP).

Chính quyền địa phương tuần trước cho biết thiệt hại kinh tế do lũ lụt đã lên tới hơn 20,65 tỷ USD và cam kết sẽ bồi thường nhanh chóng. Tuy nhiên, quá trình này bị cho là diễn ra chậm chạp.

"Bây giờ việc nhận tiền bồi thường đã trở thành vấn đề thực sự đau đầu với hàng tá mẫu đơn phải điền vào", Wang, một người bị mất xe, cho biết.

Dư luận tỏ ra hoài nghi về sự minh bạch số liệu của chính quyền địa phương suốt thời gian qua bởi nhiều người vẫn đang đăng thông tin tìm kiếm người thân mất tích trong đợt mưa lũ.

Nghĩa địa hàng nghìn ô tô sau trận lũ nghìn năm có một tại Trung Quốc - 4

Nước lũ cuốn xe ô tô chất thành đống ở Trung Quốc (Ảnh: Getty).

Những thiệt hại do mưa lũ gây ra cũng khiến dư luận bức xúc cho rằng chính quyền địa phương đã không cảnh báo kịp thời cho người dân tránh lũ hay ngừng các dịch vụ giao thông công cộng để đảm bảo an toàn, trong khi các nỗ lực cứu hộ chậm trễ.

Một nghiên cứu mang tính bước ngoặt của Liên Hợp Quốc được công bố hôm 9/8 cảnh báo rằng miền bắc Trung Quốc dễ có nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết bất thường hơn, bao gồm lũ lụt lớn và hạn hán nghiêm trọng, do biến đổi khí hậu.