1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi vấn máy bay Nga bí mật chở đi 20 tấn vàng từ Venezuela

(Dân trí) - Một nghị sĩ của Venezuela tiết lộ máy bay Boeing 777 của Nga đã hạ cánh xuống sân bay tại thủ đô Caracas và chở đi 20 tấn vàng từ kho dự trữ của ngân hàng trung ương Venezuela.

Nghi vấn máy bay Nga bí mật chở đi 20 tấn vàng từ Venezuela

 

Nghi vấn máy bay Nga bí mật chở đi 20 tấn vàng từ Venezuela - 1

Máy bay của hãng hàng không Nga Nordwind Airlines hạ cánh tại sân bay quốc tế ở Venezuela. (Ảnh: Reuters)

Theo Bloomberg, nghị sĩ Venezuela Jose Guerra ngày 30/1 đã tiết lộ một thông tin gây chấn động trên mạng xã hội Twitter: Máy bay Boeing 777 của Nga vừa hạ cánh xuống thủ đô Caracas hôm 29/1 có nhiệm vụ chở đi 20 tấn vàng từ kho dự trữ của ngân hàng trung ương Venezuela.

Thông tin trên đã thu hút sự chú ý của dư luận và làm dấy lên nhiều đồn đoán trên mạng xã hội. Khi được hỏi bằng cách nào biết được thông tin này, Jose Guerra, cựu lãnh đạo bộ phận nghiên cứu tại ngân hàng trung ương Venezuela, không đưa ra bằng chứng song nói rằng ông nghe tin từ một số đồng nghiệp cũ.

Đây không phải là thông tin duy nhất liên quan tới sự xuất hiện của máy bay Nga tại Venezuela. Một nguồn thạo tin khác tiết lộ rằng từ tháng trước, ngân hàng trung ương Venezuela đã chuẩn bị sẵn 20 tấn vàng để chờ chuyển đi. Theo nguồn tin, số vàng này chiếm khoảng 20% lượng vàng trong kho dữ trự của ngân hàng tại Venezuela và có giá trị khoảng 840 triệu USD.

Trong nhiều năm qua, Venezuela đã tìm cách gia tăng dự trữ vàng bằng cách thúc đẩy hoạt động khai thác và đưa quân đội kiểm soát các khu vực có nguồn tài nguyên quý hiếm này. Cơ sở chế tác vàng nhà nước Minerven nấu vàng thành thỏi, sau đó máy bay quân sự sẽ chuyển vàng tới các căn cứ không quân xung quanh thủ đô Caracas. Các binh sĩ Venezuela thường xếp vàng lên các xe bọc thép để đưa tới ngân hàng trung ương và các kho dự trữ khác.

Theo Reuters, máy bay Boeing 777 với khoảng 400 ghế ngồi của hãng hàng không Nga Nordwind Airlines đã cất cánh từ Moscow và bay thẳng đến Caracas, đậu một góc riêng trong sân bay quốc tế. Chuyến bay này gây sự chú ý bởi đây là lần đầu tiên máy bay của Nordwind Airlines khai thác tuyến bay thẳng Moscow-Caracas.

Thông thường, Nordwind Airlines khai thác các tuyến bay giữa Nga với các nước Đông Nam Á. Ngoài ra, báo Novaya Gazeta của Nga dẫn nguồn tin chưa xác thực nói rằng, trên máy bay chỉ có 2 phi công, không có hành khách.

Bộ trưởng Tài chính Venezuela Simon Zerpa từ chối bình luận về số vàng của nước này, đồng thời cho biết không có máy bay nào của Nga tại sân bay quốc tế Simon Bolivar.

Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Anh từ chối đề nghị của chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro về việc rút 31 tấn vàng trị giá 1,2 tỷ USD do Venezuela gửi tại Anh sau khi các quan chức cấp cao của Mỹ yêu cầu Anh cắt tài sản nước ngoài của Venezuela. Lãnh đạo đối lập Juan Guaido, người tự nhận là tổng thống lâm thời của Venezuela tuần trước, cũng kêu gọi ngân hàng Anh không trả lại vàng cho chính quyền Maduro.

Venezuela hiện nợ Nga và Trung Quốc hàng tỷ USD. Moscow dành cho Venezuela sự ủng hộ mạnh mẽ trong nhiều năm qua và quốc gia Nam Mỹ cũng là một trong những nước nhận các khoản vay và đầu tư nhiều nhất từ Nga. Venezuela cũng được xem là nơi Nga tạo dựng ảnh hưởng ở khu vực được xem là “sân sau” của Mỹ.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Nga cảnh báo Venezuela có thể gặp khó khăn trong việc thực hiện thỏa thuận gia hạn nợ 3,15 tỷ USD mà hai nước đạt được hồi năm 2017. Theo kế hoạch, Venezuela phải thanh toán một phần trong gói thỏa thuận này, trị giá 100 triệu USD, vào tháng 3 năm nay. Bộ Tài chính Nga hy vọng Venezuela sẽ thực hiện đúng cam kết trả nợ.

Thành Đạt

Theo SCMP