1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghị sỹ Mỹ bí mật bàn cách cản đường Donald Trump

(Dân trí) - Cuối tuần qua, lãnh đạo các hãng công nghệ nổi tiếng ở Mỹ như Google, Apple và Tesla &SpaceX đã bí mật nhóm họp với các nghị sỹ cấp cao của đảng Cộng hòa để thảo luận cách ngáng đường chạy đua vào Nhà Trắng của tỷ phú Donald Trump, báo Huffington Post đưa tin ngày 8/3.

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook. (Ảnh: Inquisitr)
Giám đốc điều hành Apple Tim Cook. (Ảnh: Inquisitr)

Báo Huffington Post dẫn nguồn thạo tin cho biết, cuộc họp diễn ra ở khu nghỉ dưỡng Sea Island ở bờ biển Georgia. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo của nhiều hãng công nghệ lớn của Mỹ như giám đốc điều hành Apple Tim Cook, đồng sáng lập Google Larry Page, giám đốc điều hành Tesla &SpaceX Elon Musk. Sự có mặt của các nhân vật này cho thấy họ có tầm ảnh hưởng chính trị đáng kể ở Mỹ ngay cả khi họ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.

Ngoài ra, cuộc họp cũng có sự tham dự của nhiều thượng nghị sỹ Cộng hòa như Sean Parker, lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell và ít nhất một nghị sỹ Dân chủ tại bang Maryland, cũng như Karl Rove - một chuyên gia phân tích chính sách nổi tiếng từng làm Phó chánh văn phòng dưới thời Tổng thống George W. Bush.

Về phía tư nhân có tỷ phú Philip Anschutz, nhà phát hành New York Times Arthur Sulzberger và nhiều nhân vật khác.

Tuy nhiên, đây là cuộc họp kín không có sự tham gia của truyền thông. Nhưng theo nguồn thạo tin, một trong những chủ đề chính của cuộc họp là tìm cách ngăn cản chiến dịch tranh cử tổng thống của ứng viên Cộng hòa Donald Trump. Hiện chi tiết nội dung cuộc họp chưa được tiết lộ.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Trump tiếp tục giành ưu thế trong các cuộc bầu cử sơ bộ tại các bang. Hiện ông này đã giành chiến thắng tại 14 trong tổng số 22 bang tổ chức bầu cử sơ bộ. Tỷ phú Michael Bloomberg, cựu thống đốc New York, hồi đầu tuần này chính thức tuyên bố không tham gia tranh cử tổng thống 2016 do lo ngại sự có mặt của ông có thể khiến không ai trong 3 ứng viên của đảng Cộng hòa có thể giành được tỷ lệ ủng hộ quá bán để trở thành ứng viên đại diện đảng ra tranh cử vào tháng 11.

Trump vẫn giành được sự ủng hộ của người Mỹ mặc dù ông luôn đưa ra những phát ngôn bạo miệng như cấm người Hồi giáo vào Mỹ, xây tường thành dọc biên giới và bắt Mexico trả tiền… Hồi tháng 2, Trump từng kêu gọi người Mỹ tẩy chay sản phẩm của Apple để đáp lại việc Apple từ chối giúp FBI mở khóa iPhone của kẻ liên quan đến vụ xả súng ở San Bernardino (California) hồi cuối năm ngoái.

Trước đó, vào hồi tháng 1 vừa qua, trong bài phát biểu tại trường Đại học Liberty (bang Virginia), Donald Trump đã tuyên bố sẽ buộc Apple phải sản xuất các thiết bị của mình tại Mỹ, thay vì tại Trung Quốc như hiện nay, nếu ông trúng cử chức tổng thống.

Minh Phương

Tổng hợp