1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi phạm xả súng tại Mỹ có tư tưởng thánh chiến

(Dân trí) - Một trong hai nghi phạm thực hiện vụ xả súng bên ngoài một triển lãm thi vẽ biếm họa nhà tiên tri Mohammed tại Texas, Mỹ đã nằm trong tầm ngắm của giới chức Mỹ từ lâu, do có tư tưởng Hồi giáo cực đoan, ủng hộ thánh chiến.

Elton Simpson, một trong hai kẻ xả súng bị tiêu diệt, có tư tưởng Hồi giáo cực đoan (Ảnh: ABC News)
Elton Simpson, một trong hai kẻ xả súng bị tiêu diệt, có tư tưởng Hồi giáo cực đoan (Ảnh: ABC News)

Danh tính của tên này được cảnh sát xác định là Elton Simpson, một người Mỹ theo đạo Hồi đến từ thành phố Phoenix bang Arizona và đã nằm trong tầm ngắm của cơ quan chức năng từ lâu. Trong khi đó kẻ còn lại được tin là bạn cùng phòng của Simpson.

Hai tên này đã lái xe tới trung tâm Curtis Culwell, tại thành phố Garland bang Texas trong tối Chủ nhật, nơi diễn ra một sự kiện trong đó có treo thưởng 10.000 USD cho bức tranh biếm họa đẹp nhất về nhà tiên tri Mohammed. Sự kiện do tổ chức Sáng kiến bảo vệ tự do nước Mỹ tổ chức.

Geert Wilders, một chính trị gia cực hữu và chống đạo Hồi người Hà Lan là một trong những diễn giả tại sự kiện này.

Cảnh sát Texas đã bắn chết hai tay súng tại bãi đậu xe, trước khi chúng có thể thực hiện vụ tấn công.

Một trong hai nghi phạm, sau khi trúng đạn và bị thương, đã tìm cách với lấy chiếc ba lô mang theo, và bị bắn thêm một phát đạn nữa dẫn tới tử vong, thị trưởng Garland, ông Douglas Athas cho biết.

Chỉ có một nhân viên bảo vệ bị thương nhẹ ở chân trong vụ nổ súng, nhưng được cho xuất viện ít giờ sau đó.

Sau vụ tấn công, cảnh sát đã lục soát ngôi nhà tại Phoenix của một trong hai tay súng. Một trong những kẻ này đã đăng tải trên Twitter chỉ 15 phút trước vụ tấn công rằng y là người ủng hộ IS, các quan chức FBI tiết lộ với báo giới.

Simpson lần đầu lọt vào tầm ngắm của cơ quan chức năng năm 2006, khi FBI ngày càng nghi ngờ xu hướng cực đoan của tên này, nên đã đề nghị một người đưa tin tiếp cận y. Sau đó Simpson bị phát hiện qua lại với một người đàn ông tại bang Arizona, kẻ đã tìm cách lập nên một nhóm khủng bố.

Nguồn tin của cảnh sát khẳng định, Simpson nói rằng thánh Allah ủng hộ việc “chiến đấu chống lại những người không phải đạo Hồi”. Y cũng ca ngợi luật Hồi giáo, và trong tháng 5/2009 đã bày tỏ mong muốn tới Somalia gia nhập nhóm khủng bố al-Shabaab.

“Đã đến lúc phải tới Somalia, người anh em”, Simpson nói với người đưa tin trong một đoạn ghi âm được phát tại tòa án. “Chúng tôi biết rất nhiều huynh đệ từ Somalia. Chúng tôi sẽ ra được chiến trường. Đã đến lúc lên đường”.

Tháng 1/2010, 3 đặc vụ FBI từng tới nhà Simpson, thẩm vấn y về kế hoạch tới Somalia, nhưng tên này phủ nhận. FBI đã tìm cách đưa tên này vào danh sách hành khách cấm bay, nhưng không thành công.

Tháng 3/2011, Simpson bị kết án khai man trước cơ quan chức năng, và nhận án 3 năm thử thách, nhưng thoát được cáo buộc tham gia các hoạt động khủng bố trong nước và quốc tế.

Thanh Tùng
Theo Telegraph