1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi phạm tấn công sứ quán Mỹ chết trước khi bị xét xử

(Dân trí) - Nghi phạm khủng bố người Libya Abu Anas al-Liby, một thủ lĩnh của al-Qaeda, đã chết chỉ vài ngày trước khi bị đưa ra xét xử tại New York vì liên quan tới các vụ tấn công nhằm vào sứ quán Mỹ tại châu Phi năm 1998.

Nghi phạm khủng bố người Libya Abu Anas al-Liby.
Nghi phạm khủng bố người Libya Abu Anas al-Liby.

Abu Anas al-Liby, 50 tuổi, chết tại bệnh viện hôm 2/1, vợ và các luật sư của người này cho biết. Liby được cho là bị ung thư gan.

Liby bị bắt trong một cuộc đột kích của Mỹ tại thủ đô Tripoli vào tháng 10/2013.

Nghi phạm khủng bố trên dự kiến bị đưa ra tòa vào ngày 12/1 tới vì liên quan tới các vụ tấn công nhằm vào các sứ quán Mỹ tại Kenya và Tanzania năm 1998, vốn khiến hơn 220 người thiệt mạng.

Liby, người có tên thật là Nazih Abdul-Hamed al-Ruqai, trước đó đã không thừa nhận các cáo buộc khủng bố.

Khi bị bắt giữ vào năm 2013, Liby đang nằm trong danh sách những kẻ bị truy nã gắt gao nhất của FBI trong hơn 1 thập niên, với số tiền thưởng 5 triệu USD để đổi lấy đầu y. Liby đã chính thức bị buộc tội bởi một hội đồng hội thẩm ở New York hồi năm 2000.

Ngoại trưởng Mỹ John John Kerry đã buộc phải lên tiếng bảo vệ vụ bắt giữ Liby, sau khi Libya yêu cầu Mỹ giải thích về cuộc đột kích trên lãnh thổ nước này. Nhiều người Libya nổi giận về điều mà họ gọi là sự vi phạm chủ quyền đất nước.

Liby bị các đặc nhiệm Mỹ bắt giữa ngày 5/10/2013 và bị áp tải lên một tàu chiến Mỹ trước khi được chuyển giao cho các mật vụ FBI.

Liby ban đầu bị giam trên một tàu hải quân Mỹ để thẩm vấn như ng sau đó bị đưa về Mỹ khi sức khỏe yếu đi.

Tên Liby bị cáo buộc là một trong những kẻ chủ mưu của các vụ đánh bom của al-Qaeda tại Nairobi và Dar es Salaam. Hai tên khác đã bị cáo buộc về các vụ tấn công.

Nghi phạm Khalid Al Fawwaz không thừa nhận các tội danh và dự kiến sẽ ra tòa vào ngày 12/1 cùng Liby.

Còn tên Adel Abdul Bary thừa nhận tại một tòa án liên bang ở New York hồi tháng 9 năm ngoái về việc đã trợ giúp lên kế hoạch các vụ tấn công. Tên này đối mặt với mức án tối đa 25 năm tù.

An Bình
Theo BBC