1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi phạm nữ trong các vụ tấn công ở Paris có thể đang ở Syria

(Dân trí) - Nghi phạm nữ đang bị cảnh sát Pháp truy nã vì tình nghi có liên quan đến các vụ nổ súng, bắt cóc con tin gần đây tại thủ đô Paris hiện có thể đang ở Syria. Cảnh sát Pháp cũng xác nhận cô ta đã đến Thổ Nhĩ Kỳ trước khi các vụ tấn công xảy ra.


 

Hình ảnh của Hayat Boumeddiene
trong lệnh truy nã của cảnh sát Pháp. (Ảnh:

Hình ảnh của Hayat Boumeddiene trong lệnh truy nã của cảnh sát Pháp. (Ảnh: AP)

 

Hãng thông tấn Pháp AFP dẫn lời một quan chức an ninh giấu tên của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/1 xác nhận thông tin Hayat Boumeddiene, nữ nghi phạm trong các vụ tấn công tại Paris gần đây, đã vào nước này từ ngày 2/1, bổ sung thêm rằng cô ta có một tấm vé khứ hồi từ Madrid đến Istanbul. Quan chức trên cho hay Boumeddiene, được cho là đã đến vùng đông nam thành phố Sanliurfa của thổ Nhĩ Kỳ để tới Syria. Tuy nhiên hiện chưa có thông tin cụ thể nào để chứng minh điều đó.

Được biết, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã không bắt giữ cô ta vì không có thông tin tình báo kịp thời từ nước Pháp. “Chúng tôi không thể ngăn cản tất cả các công dân vào Thổ Nhĩ Kỳ mà không có thông tin tình báo trước đó” - quan chức trên cho hay - “Nếu có tin tình báo kịp thời từ nước Pháp, chúng tôi đã có thể dẫn độ cô ta về nước”.

Tuy nhiên, hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp đã tăng cường thông tin tình báo, hiện đang ở mức độ “cao hơn bình thường”, quan chức an ninh trên khẳng định. Trước đó vài giờ, AFP cho hay cảnh sát Pháp đã thông báo Boumeddiene, đã ở Thổ Nhĩ Kỳ trong khoảng thời gian xảy các vụ việc đẫm máu này.

Hình ảnh được cho là của Hayat Boumeddiene đăng trên tờ Le
Monde mới đây. (Ảnh:

Hình ảnh được cho là của Hayat Boumeddiene đăng trên tờ Le Monde mới đây. (Ảnh: Le Monde)

 

Ban đầu cảnh sát Pháp nghi ngờ nghi can nữ này đóng vai trò nào đó trong vụ nổ súng vào cảnh sát hôm 8/1 và vụ bắt cóc con tin ngày 9/1 do tên người tình Amedy Coulibaly thực hiện. Lực lượng an ninh Pháp cũng đã tiến hành một cuộc truy lùng rộng lớn nữ nghi can Boumeddiene, 26 tuổi trong 2 ngày gần đây. Có nguồn tin ban đầu còn nói rằng Boumeddiene đã trốn thoát trong vụ hỗn loạn khi cảnh sát xông vào tiệm tạp hoá đông Paris và giải thoát các con tin ngày 9/1.


Tờ Le Monde mới đây cũng công bố 1 bức ảnh trước đây được cho là của Boumeddiene  với trang phục phụ nữ truyền thống  của Hồi Giáo và đang tập bắn nỏ. Hiện có nhiều nhận định cho rằng người phụ nữ này có liên quan đến các tổ chức Hồi giáo cực đoan.

 

Thoa Phạm

Tổng hợp