1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi phạm đánh bom Brussels có thể đã trốn thoát

(Dân trí) - Giới chức Bỉ ngày 22/3 nhận định rất có thể một trong những kẻ đứng đằng sau loạt vụ đánh bom tại Brussels vẫn còn sống và đang lẩn trốn, sau khi cảnh sát tìm thấy đai chất nổ chưa bị kích hoạt tại hiện trường.

Cảnh sát Bỉ đang phong tỏa nhiều khu vực tại Brussels sau loạt vụ tấn công khủng bố. (Ảnh: AFP)
Cảnh sát Bỉ đang phong tỏa nhiều khu vực tại Brussels sau loạt vụ tấn công khủng bố. (Ảnh: AFP)

Loạt vụ đánh bom tại sân bay và ga tàu điện ngầm tại Brussels đang gây chấn động thế giới, với số lượng thương vong đã lên tới hơn 30 chết và gần 200 người bị thương.

2 vụ nổ đầu tiên xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng tại sân bay Zaventem, trong đó có ít nhất một vụ đánh bom liều chết, theo tổng công tố Brussels. Các vụ nổ đã làm 14 người thiiệt mạng và hơn 80 người khác bị thương.

Tuy nhiên, có một thông tin đáng ngại hơn đó là cơ quan chức năng nghi ngờ một trong các nghi phạm vẫn còn sống và đang lẩn trốn sau vụ tấn công. Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders cảnh báo: “Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục…bởi chúng tôi e rằng những người đó vẫn đang lẩn trốn”.

Thông tin trên được công bố cùng lúc cơ quan chức năng phát hiện một đai chất nổ chưa kích hoạt tại sân bay, kênh VTM của Bỉ đưa tin. Trong khi đó, đài RTBF cho biết một khẩu súng trường AK được tìm thấy trong nhà chờ của sân bay.

Loạt vụ tấn công đã khiến giới chức Bỉ phải nâng cấp độ cảnh báo khủng bố lên mức tối đa, mọi phương tiện giao thông công cộng tại Brussels bị tạm đình chỉ. Liên minh châu Âu, cơ quan với nhiều tòa nhà văn phòng nằm cách hiện trường vụ đánh bom nhắm vào ga tàu điện ngầm Maelbeek chỉ 500m, đã phải phong tỏa trụ sở, yêu cầu nhân viên không ra ngoài.

Người dân Brussels thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân tại khu vực phía trước sở giao dịch chứng khoán thành phố. (Ảnh: AFP)
Người dân Brussels thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân tại khu vực phía trước sở giao dịch chứng khoán thành phố. (Ảnh: AFP)

Phát biểu với BBC, Ryan McGhee, nhân viên vận chuyển tại một đại học ở Brussels cho biết: “Toàn thành phố đang bị phong tỏa. Mọi người tỏ ra bình tĩnh nhưng bầu không khí đầy căng thẳng”, ông McGhee chia sẻ.

Các phần tử IS "nằm vùng" bị tình nghi

Loạt vụ tấn công trên diễn ra chỉ 4 ngày sau khi tên Salah Abdeslam, nghi phạm tham gia hoạch định vụ khủng bố Paris tháng 11 năm ngoái bị bắt tại Brussels

Abdeslam từng là một phần trong một mạng lưới các phần tử của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), được tập hợp để chuyên thực hiện các vụ tấn công khủng bố ở các nước, tờ báo Đức Tagesspiegel tiết lộ.

Mạng lưới này có khoảng 30 thành viên, được chia thành 3 nhóm riêng biệt. Nhiều thành viên trong nhóm thứ nhất đã bị tiêu diệt trong một vụ không kích của Mỹ tại thành phố Raqqa, Syria. Nhóm thứ hai gồm những kẻ thực hiện loạt vụ khủng bố tại Paris hồi tháng 11 năm ngoái.

Trong khi đó nhóm thứ ba vẫn chưa bị triệt phá, và hiện chưa rõ chúng có đứng sau vụ tấn công tại Brussels hay không. Tuy nhiên, theo giám đốc cơ quan Nghiên cứu an ninh quốc tế Raffaello Pantucci, khi một kẻ như Abdeslam bị bắt, mạng lưới liên quan đến y sẽ bắt đầu hoảng loạn, và không loại trừ khả năng sẽ đẩy nhanh việc triển khai các kế hoạch tấn công đã lập từ trước.

“Sự thực là chúng ta đang ở trong một tình huống với một mạng lưới lớn, gồm nhiều người tại Bỉ và Pháp. Khi Abdeslam bị bắt, mạng lưới quanh hắn sẽ bắt đầu hoảng loạn. Nếu có một sức ép nào đó ngày một tăng, hoặc mọi người nghĩ đến việc làm gì đó, họ sẽ đẩy nhanh các vụ tấn công đã hoạch định…Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu việc này là một phần của mạng lưới đó, nhưng chúng ta vẫn chưa thể biết chắc” ông Pantucci nói.

Thanh Tùng

Tổng hợp